Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Buổi tiệc liên minh của Cung gia

Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương

Chương 6: Buổi tiệc liên minh của Cung giaVị Hôn Thê Của Đại Lão
0:007:17
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ngày diễn ra buổi tiệc liên minh của Cung gia rốt cuộc cũng đến. Đây là sự kiện lớn nhất năm của giới hắc bạch lưỡng đạo, nơi tụ họp mọi nhân vật quyền thế trong thành phố. Tòa lâu đài trung tâm của dòng họ Cung rực sáng ánh đèn pha lê, xe sang xếp thành hàng dài dằng dặc từ tận cổng vào.

Tôi mặc bộ lễ phục đuôi cá đen tuyền đính hàng vạn viên kim cương li ti, trên cổ là sợi dây chuyền saphia giọt nước quý nhất của gia tộc. Khi tôi khoác tay Thừa Khiêm bước vào đại sảnh, mọi tiếng động trong hội trường như tắt lịm. Tối nay Thừa Khiêm đẹp đến ngạt thở. Bộ vest đen may đo thủ công ôm lấy dáng người hoàn hảo, khí chất vương giả khiến các ông trùm khác cũng phải cúi đầu nhường lối. Nhưng tôi biết, bên dưới vẻ lộng lẫy này là một trận bão sắp nổi. Đội bảo vệ vây kín từ trong ra ngoài đều là tâm phúc của anh, ai nấy ánh mắt sắc lẹm.

Chúng tôi vừa ngồi vào chỗ chính giữa thì một giọng già nua nhưng đầy uy quyền vang lên, chặn đứng tiếng nhạc êm dịu.

“Thừa Khiêm, thân làm người cầm lái Cung gia, hôm nay là đại tiệc gia tộc, cháu lại công khai dẫn một kẻ mạo danh lên ngồi ở ghế chủ mẫu. Cháu coi gia quy để ở đâu, coi những trưởng bối như ta đây là cái thá gì?”

Đám đông rẽ ra. Nhị thúc, chú hai của Thừa Khiêm, chống cây gậy đầu rồng, mặt đằng đằng tức giận tiến lại. Đi sát phía sau ông ta chính là Vi Vãn Hy, mắt rưng rưng, dáng vẻ ấm ức như đóa bạch liên bị mưa gió vùi dập. Cả hội trường nhốn nháo thì thầm. Nhị thúc quay ánh mắt lạnh như rắn độc sang tôi.

“Cháu vì một người đàn bà chẳng rõ lai lịch mà sai người đuổi vị hôn thê danh chính ngôn thuận ra khỏi nhà. Vi gia là ân nhân cứu mạng Cung gia, cháu làm thế không sợ trời đánh, không sợ anh em trong bang hội nguội lạnh sao?”

Vãn Hy khóc lóc thảm thương, bước tới một bước.

“Thừa Khiêm, em hiểu anh chỉ bị cô ta dùng nhan sắc làm mê muội. Anh chịu đuổi cô ta đi thì em cùng Vi gia sẽ bỏ qua chuyện cũ. Em mới là Vãn Hy của anh, là người có hôn ước với anh mà.”

Mấy vị bô lão trong bang hội bắt đầu gật gù, chỉ trỏ về phía tôi.

“Đúng là hồng nhan họa thủy. Nghe nói cô ta tên Sầm Uyển Chi gì đó, xuất thân tệ lắm. Lần này đại ca hồ đồ quá, sao lại vì nhan sắc mà bỏ rơi ơn nghĩa của Vi gia?”

Tôi ngồi đó, đối diện hàng trăm ánh nhìn khinh miệt. Hồi trước chắc tôi đã sợ đến mức chui xuống gầm bàn. Nhưng nghĩ tới chiếc thẻ đen vô cực trong túi xách và bản hợp đồng không bao giờ hủy, lòng can đảm của tôi bỗng bốc lên ngùn ngụt. Tôi hất cằm, ngồi thẳng lưng, liếc Vãn Hy bằng ánh mắt kiêu kỳ, thách cô ta bắt đầu lại từ đầu.

Thừa Khiêm chẳng hề luống cuống. Anh vẫn từ tốn nhấp một ngụm vang đỏ, thong dong đến cùng cực.

“Nhị thúc.”

Giọng anh đều đều, chẳng lớn, mà đủ dập tắt hết thảy tiếng xì xầm trong sảnh.

“Ngài nói tôi mang theo kẻ mạo danh, vậy ngài có biết kẻ mạo danh thực sự đang đứng ngay sau lưng ngài không?”

Vãn Hy giật thót.

“Anh nói nhảm gì vậy?”

Thừa Khiêm chẳng buồn liếc cô ta nửa con mắt. Anh búng tay một tiếng. Mặt Sẹo liền ra hiệu. Màn hình LED khổng lồ sau sân khấu bỗng sáng rực, mọi người đồng loạt ngẩng nhìn. Trên đó lần lượt hiện ra một loạt giấy tờ y tế cũ kỹ, rồi bản sao kê chuyển tiền từ tập đoàn Vi gia sang tài khoản riêng của vị cựu viện trưởng bệnh viện mười lăm năm trước. Cuối cùng là đoạn video ghi cảnh chính ông ấy thú nhận toàn bộ sự thật về việc Vi gia cướp công của y tá Sầm Thu. Giọng ông ta vọng khắp đại sảnh.

“Là Vi gia ép tôi. Họ bảo chỉ cần tráo tên Sầm Thu thành phu nhân họ Vi thì họ sẽ lo tiền chữa bệnh cho con trai tôi. Người ơn thật sự của Cung gia là mẹ của cô Sầm Uyển Chi.”

Mặt Vãn Hy trắng bệch không còn giọt máu. Cô ta loạng choạng lùi, lắc đầu liên tục.

“Không phải, đồ giả, tất cả là tài liệu giả do anh dựng lên để bênh con khốn đó.”

Nhị thúc cũng đổi sắc mặt, nhưng gừng càng già càng cay. Ông ta nện mạnh cây gậy xuống nền.

“Thừa Khiêm, cháu vì một người đàn bà mà dám làm giả cả chứng cứ để vu oan cho Vi gia. Người đâu, bắt con hồ ly tinh này cho ta.”

Vài tên vệ sĩ của phe Nhị thúc toan xông lên. Nhưng cạch, cạch, cạch, một chuỗi tiếng lên đạn lạnh gáy vang lên. Toàn bộ vệ sĩ phe Nhị thúc ngay tức khắc bị đội cận vệ áo đen của Thừa Khiêm kề súng vào đầu, bị khống chế hoàn toàn chưa đến ba giây. Cả hội trường kinh hoàng dạt sát vào tường, không ai dám thở mạnh. Thừa Khiêm thong thả đứng lên, chỉnh lại cúc áo vest, chậm rãi đi xuống bậc thềm, uy áp của bậc quân vương tỏa ra theo mỗi bước, hướng thẳng về phía Nhị thúc.

“Làm giả ư? Nhị thúc, tuổi này rồi mà trí nhớ ông kém thế. Để tôi nhắc ông thêm mấy chuyện.”

Anh quăng một tập hồ sơ xuống ngay dưới chân ông ta.

“Tháng trước, thúc lén đưa bột vào lô hàng hợp pháp của Cung gia để đổ tội cho tôi trước cảnh sát. Tuần trước, thúc nhượng ba mươi phần trăm cổ phần ngầm của bang hội cho Vi gia để đổi lấy sự trợ giúp ám sát tôi ngay trong buổi tiệc hôm nay. Bom gài dưới xe của tôi, xạ thủ bắn tỉa trên mái nhà đối diện. Nhị thúc, thúc chuẩn bị chu đáo thật đấy.”

Nhị thúc hoảng hốt trợn mắt, hai chân run không đứng vững. Ông ta không ngờ mọi kế hoạch giăng kín như thiên la địa võng của mình đã sớm nằm gọn trong tay Thừa Khiêm.

“Đưa người lên.”

Thừa Khiêm lạnh lùng ra lệnh. A Kình xách cổ một gã đàn ông quăng xuống nền, chính là tên xạ thủ đã bị bắt sống, bằng chứng sờ sờ không thể chối. Đám đông ồ lên phẫn nộ. Phản bội gia tộc, ám sát gia chủ là tội chết không thể tha trong giới hắc bang. Những bô lão ban nãy còn bênh Nhị thúc giờ đều quay sang giận dữ lên án. Thấy thế cờ đã mất, Vãn Hy òa khóc, toan lao tới ôm chân Thừa Khiêm.

“Thừa Khiêm, em bị ông ta lừa, em chẳng biết gì cả. Xin anh nghĩ đến tình nghĩa lớn lên bên nhau.”

“Cút.”

Thừa Khiêm lạnh lùng hất tay cô ta ra khiến Vãn Hy ngã sóng soài. Anh xoay người, bước tới bên tôi, nắm lấy bàn tay hơi lạnh vì hồi hộp của tôi, mười ngón đan chặt. Ánh mắt anh quét khắp hội trường, giọng vang như chuông đồng, mỗi chữ đều nặng ngàn cân.

“Nghe cho kỹ đây. Vi gia lừa gạt Cung gia, câu kết làm phản. Từ nay về sau cắt đứt mọi quan hệ làm ăn, toàn lực phong sát. Kẻ nào dám che chở Vi gia là đối địch với Cung Thừa Khiêm này.”

Anh giơ cao tay tôi, ánh mắt dịu dàng tột bậc khi nhìn tôi nhưng lại tàn nhẫn vô cùng khi nhìn đám đông.

“Còn đây, Sầm Uyển Chi là ân nhân thực sự của Cung gia, cũng là chủ mẫu duy nhất của Cung gia. Từ đầu đến cuối, người tôi muốn cưới, người đủ tư cách đứng cạnh tôi, chỉ có mình cô ấy.”

Hội trường lặng như tờ, rồi tiếng vỗ tay nổ ran. Đám đàn em của Thừa Khiêm đồng loạt cúi gập, hô vang rung chuyển.

“Kính chào đại tẩu!”

Vãn Hy gục xuống sàn, tuyệt vọng gào khóc. Nhị thúc bị áp giải đi, mặt xám như tro tàn. Giữa ánh hào quang chói lòa và tiếng hô vang trời, Thừa Khiêm quay sang tôi, khóe môi khẽ cong thành nụ cười cưng chiều.

“Sao nào, màn vả mặt này đã làm phu nhân hài lòng chưa?”

Tôi nuốt nước bọt, liếc hàng chục họng súng đen ngòm vẫn chưa kịp cất xung quanh, vội kéo tay áo anh cúi xuống, nhón chân thì thầm vào tai anh.

“Sếp ơi, anh ngầu thật, em cũng hài lòng lắm, nhưng anh nói nhỏ thôi. Mình đang đi tuyến ngôn tình sủng ngọt, đừng tiện tay đổi sang kênh pháp chế hình sự. Cảnh sát mà ập vào bắt anh thì ai đưa tiền tiêu vặt tháng này cho em?”

Thừa Khiêm đứng sững một giây, rồi vị đại lão hắc bang tàn nhẫn vừa khiến cả giới ngầm khiếp sợ bỗng phá lên cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến mức xua tan mọi bóng tối. Anh cúi xuống sát tai tôi, giọng trầm khàn đượm ý cười.

“Yên tâm, để nuôi em, tôi sẽ cố làm một công dân biết tuân thủ pháp luật.”

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích