Bỏ qua tới nội dung

Chương 11: Giao lưu hội ở Thanh Khưu

Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương

Chương 11: Giao lưu hội ở Thanh KhưuToàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ
0:007:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trong văn phòng, Mục Uyển Oánh đưa tôi bức thư mời. Vài trường đại học thân thiết với Viêm Long tổ chức buổi giao lưu cho tân sinh, ngay tại thành phố Thanh Khưu, trong một bí cảnh hoang dã sắp mở. Đây là truyền thống thăm dò thực lực trước giải đấu tân sinh toàn quốc, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Nhà trường muốn tôi cho tân sinh các trường một bài học nhớ đời.

Điều khiến mắt tôi sáng lên nằm ở cuối thư. Bí cảnh ấy tên Hắc Hồ Chi Hương, nơi sinh ra Hồ Tâm Thảo, tài liệu cấp S mọc trong sào huyệt của Hắc Hồ Thủ Lĩnh cấp tám mươi. Đó chính là thứ Tô Tô đang thiếu để tiến hóa. Viện trưởng Giáo vụ chỉ cho một mình tôi đại diện trường. Tôi chỉ cần giữ danh tiếng Viêm Long là đủ.

Mục Uyển Oánh còn bảo:

“Lũ học sinh các trường kia cử tới, e rằng đứng trước em, ngay cả một đứa cầm cự quá ba chiêu cũng không có.”

Ba ngày được phép vào bí cảnh, cổng thành Thanh Khưu chật kín hàng ngàn chức nghiệp giả tự do, ai dưới Tam chuyển đều được vào săn quái. Giữa đám đông, tân sinh các trường đang bật sáng trang bị Bạch Ngân, phô trương đến kệch cỡm. Tôi thấy buồn cười, rồi đi thẳng về phía họ.

Tôi đến một mình, không có cả giảng viên dẫn đoàn. Giảng viên Thanh Khưu hỏi sao không có người đi cùng, tôi đáp:

“Đạo sư của em nói, một mình em là đủ rồi.”

Câu ấy bị các trường coi là sỉ nhục. Có người dùng Thuật Thăm Dò nhìn tôi, thấy chỉ Nhị chuyển cấp năm mươi lăm, trong khi tân sinh yếu nhất của họ cũng đã bằng ấy, người mạnh nhất gần chạm cấp sáu mươi. Chu Giang Minh của Đại học Yến Sơn, xuất thân hào môn, chê Nam Cương Tỉnh đội sổ cả nước, rồi bảo trạng nguyên của tôi chắc đầy nước. Phương Yến, cùng tỉnh với tôi, nghe thấy mà tức xanh mặt nhưng không dám cãi. Lục Vân Chương chỉ nhắc đừng khinh thường người ta.

Giảng viên công bố luật. Mỗi quái săn được sẽ quy đổi thành điểm tích lũy. Mười người cao điểm nhất có thưởng, quán quân nhận phần thưởng đặc biệt của Thanh Khưu. Mỗi người cầm một ngọc bài thoát ly, bóp nát là rời bí cảnh và mất tư cách xếp hạng, có độ trễ một chút. Ngay lúc đó, từ lối vào bí cảnh bắt đầu rò rỉ dao động ma lực yếu ớt, cả đám đông đồng loạt quay đầu.

Cổng mở thành một vòng xoáy rộng ba mét. Các đội của trường vào trước theo thứ tự, người tự do chờ bên ngoài. Còn tôi bị truyền tống ngẫu nhiên vào một vùng non xanh nước biếc, không thấy học sinh nào khác.

Tôi muốn thử làm Long Kỵ Sĩ một lần cho biết. Băng Thanh khăng khăng từ chối, nói nó là Cực Hàn Chi Long, Tổ Thần Thú tối cao chí tôn, sao có thể để người khác cưỡi lên lưng. Tôi đổi chiến thuật, mở chiếc nhẫn không gian năm mét khối nhét đầy đồ ăn vặt. Tôi ngoéo tay hứa, nó dao động dần rồi đồng ý, còn than chán nghe Tô Tô kêu “ô ô” suốt ngày.

Đúng lúc đó, ba con quái hình hồ ly đứng bằng hai chân, lông đen, lao ra vây tôi. Chúng khựng lại ngay, vì bản năng sinh vật khiến chúng run rẩy trước uy áp huyết mạch của Tô Tô.

Tôi giám định. Hắc Hồ Chiến Sĩ cấp bốn mươi lăm, biết Cắn Xé, Xung Phong, Mị Hoặc, chỉ là dã thú to xác. Tôi chém ba cái đầu trong một nhát, nhận một trăm ba mươi lăm điểm vào ngọc bài. Băng Thanh khổng lồ hóa thành cự long dài sáu mét. Tôi ôm Tô Tô nhảy lên lưng nó, bay thẳng tới đỉnh núi trung tâm.

Chuyến bay không đẹp như trong tưởng tượng. Gió tuyết thấu xương, Nhị chuyển như tôi suýt đóng băng, mông ê ẩm. Tôi rút ra kết luận làm Long Kỵ Sĩ khó hơn tôi tưởng nhiều.

Ở khu quan sát, các giảng viên nhìn bảng xếp hạng. Chu Giang Minh phá ngàn điểm sau một giờ. Võ Tử Thăng của Thanh Khưu, cấp sáu mươi, nghề đặc thù, hơn chín trăm. Ngô Hiến Văn của Ninh Viễn tám trăm năm mươi, hạng bốn. Tôi đội sổ với một trăm ba mươi lăm điểm, nên họ cười nhạo Viêm Long.

Đỉnh núi là khoảng đất rộng bằng sân bóng, giữa là cung điện cự thạch màu đen. Mười Hắc Hồ Hộ Vệ cấp sáu mươi, hồ ly thể hình quái vật cao ba mét, vung chiến phủ trường đao bao vây tôi. Tôi dặn hai nhóc đứng yên làm đội cổ vũ. Rồi tôi dùng Thuấn Kiếm, Nhị Đoạn Kích, Phong Nhận Thuật, và chiêu cấp A Viên Nguyệt Trảm bằng Cứ Xỉ Trường Kiếm. Một kích loại sáu con, chỉ trong chớp mắt cả bãi đã sạch bóng.

Băng Thanh nhặt về một rương Thanh Đồng. Bên trong chỉ có đôi Giày Hắc Hồ cấp sáu mươi, Nhanh nhẹn cộng ba mươi, với tôi gần như là rác. Nó chọc quê tôi vận may kém, tôi đành cất giày để bán, rồi nâng chân đạp tung cổng đá cao bảy tám mét của cung điện.

Trong đại điện, tám Hắc Hồ Cấm Vệ cấp bảy mươi cơ bắp cuồn cuộn đứng vây quanh. Trên ngai đá là Hắc Hồ Thủ Lĩnh cao sáu mét, cầm chùy gai, biết nói tiếng người, giỏi Lực Lượng Tăng Phúc, Trọng Chùy Loạn Vũ và Tinh Thần Mị Hoặc. Nó quát lên:

“Ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của bản vương? Tội đáng muôn chết!”

Tô Tô hiện thân thành bạch hồ chín đuôi, mê hoặc cả đám cấm vệ. Chúng quay ra tàn sát lẫn nhau, bỏ tôi đứng khoanh tay xem kịch. Băng Thanh khổng lồ hóa lao lên đón Hắc Hồ Thủ Lĩnh, bị nó nện chùy gai liên tục. Đòn nào cũng không để lại nổi vết xước trên lân phiến rồng, và con Boss kinh hoàng.

Băng Thanh giật phăng cây chùy khỏi tay nó, phun Cực Hàn Thổ Tức đóng băng cả người, rồi tự vung chùy ấy nghiền nát nửa thân trên. Nó còn diễn vai đại phản diện:

“Hừ, sâu kiến vô dụng! Dám khiêu khích Cực Hàn Chi Long vĩ đại thì chỉ có kết cục này thôi!”

Lúc này Băng Thanh đã cấp năm mươi mốt, mới một tháng tuổi, bốn chỉ số hai nghìn bảy trăm mỗi thứ, thêm kỹ năng SSS Băng Sương Chi Nộ. Chiến lợi phẩm gồm nguyên liệu từ cấm vệ, và một rương Hoàng Kim hội tụ từ con Boss. Tôi hái được hai cây Hồ Tâm Thảo sau ngai đá. Tô Tô thèm đến phát cuồng, nuốt trọn nguyên liệu tiến cấp, ngã ra đất rồi hóa thành kén hồng. Tôi dặn Băng Thanh trông muội muội, còn mình đi dọn chiến trường.

Tôi bật nắp rương Hoàng Kim. Bên trong là ba món trọn bộ Hắc Hồ cấp tám mươi: Khôi Giáp, Đai Lưng có không gian trữ vật năm mét khối, và Nẹp Chân. Đủ bộ thì giảm một phần mười sát thương và tăng một phần mười sức mạnh. Tôi chưa mặc được vì yêu cầu cấp tám mươi, nhưng ước chừng bán đấu giá cũng được cỡ hai ức kim tệ. Tôi vẫn chê Boss cao cấp nhất mình từng giết mà chỉ rơi ba món.

Kén hồng nứt ra, Tô Tô lao vào lòng tôi, nói bằng tiếng người:

“Chủ nhân, ta biết nói chuyện rồi nha!”

Nàng lớn hơn một chút và mị lực chết người. Bảng mới ghi cấp bốn mươi, Trí tuệ hai nghìn bảy trăm, thêm kỹ năng Nô Dịch Ấn, và giới hạn cấp đã mở, nàng có thể thăng cấp thoải mái.

Tôi đọc kỹ Nô Dịch Ấn. Đây là kỹ năng SSS, gieo dấu ấn lên linh hồn sinh vật có Trí tuệ thấp hơn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Kẻ bị khắc sẽ phục tùng tuyệt đối đến khi chết hoặc được giải ấn, hiện khống chế tối đa hai sinh vật. Với Trí tuệ của Tô Tô, ngay Tam chuyển thường cũng khó cưỡng. Tôi thấy nó quá tà môn, dặn nàng không có lệnh thì cấm dùng.

Điểm của tôi mới năm trăm, chắc chắn đội sổ, nên tôi quyết càn quét bí cảnh trong hơn hai ngày còn lại. Băng Thanh hào hứng đòi đi đập quái.

Chúng tôi chưa đi xa thì nghe tiếng động. Hai học sinh Yến Sơn đang bị một Tinh Anh Hắc Hồ Chiến Sĩ cấp bảy mươi lăm, cao sáu mét, đánh tơi tả. Cách đó không xa, ba gã trung niên cấp sáu mươi nấp sau thân cây, quyết không ra cứu, chỉ chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi hốt trọn. Bỗng con quái xoay ngoắt đầu, nhìn thẳng vào lùm cây của bọn họ.

Nó dồn thù hận sang ba gã trung niên, một cú đập tạo hố sâu hoắm, hất gã gầy nhất bay hơn chục mét. Hai học sinh Yến Sơn nằm giả chết một đoạn, định chờ quái và ba gã kia lưỡng bại câu thương rồi nhảy ra nhặt đồ. Tôi cùng hai nhóc mò tới, giám định quái bằng Thám Sát Thuật, rồi bước ra từ sau thân cây. Lúc lướt qua hai tên giả chết, tôi liếc họ một cái châm chọc, rồi rút kiếm lao thẳng vào chiến đoàn.

Tôi quyết cướp con quái này, để họ nếm sự hiểm ác của xã hội. Hai tên Yến Sơn nhận ra tôi, vừa tìm được tư thế nằm ưng ý đã hoảng hốt bật dậy, kêu lên:

“Vương Trần?”

⚑ Báo lỗi chương 11 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích