Chương 7: Bốn trường đỉnh cấp
Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương
Hẹn giờ
Tới Chuyển Chức Thần Điện, cô tiếp tân có gương mặt ngọt ngào nhìn người thanh niên bọc kín từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Cô bắt tôi tháo ngụy trang để định danh thật. Thần Điện phải đồng bộ dữ liệu với toàn Long Quốc, và chặn luôn kẻ bị truy nã lẻn vào. Tôi đành tháo.
Giữa đại sảnh là Chuyển Chức Thần Thạch cao hơn ba mét, lơ lửng giữa không trung. Tôi đặt tay lên, và nhận về nhiệm vụ nhị chuyển ở độ khó Thông thường. Hóa ra nhiệm vụ chuyển chức cũng chia bốn độ khó như phó bản. Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt một bộ lạc Goblin đang sinh sôi. Cấp Nhất chuyển bốn mươi đã đủ điều kiện, và tôi bị truyền tống thẳng vào rừng.
Một trăm con Goblin cao chừng một mét rưỡi, da xanh sẫm, cầm vũ khí bằng xương. Sáu con biến dị. Ba Goblin Vu Sư cấp bốn mươi biết Ăn Mòn Xạ Tuyến và Cuồng Nhiệt Thuật, ba Cường Tráng Goblin Chiến Sĩ cấp bốn mươi có da cứng, biết xung phong và đe dọa. Số còn lại là Goblin Chiến Sĩ cấp ba mươi lăm. Tôi rút Tật Phong Trường Kiếm, chém đứt cổ năm con đi đầu. Băng Thanh bay lên trợ uy, và Cuồng Nhiệt Thuật khiến cả bầy điên cuồng lao vào.
Ở phía bên kia thành phố, ngay khi bảng xếp hạng đại khảo toàn tỉnh công bố, bốn giảng viên tuyển sinh của Hoa Thanh, Viêm Long, Yến Hoa và Nam Thánh đã kéo tới phòng hội nghị Đông Lăng Nhất Trung. Khí tức mỗi người đều vượt xa Tư Đồ Hạo Nam. Phía sau họ là tám sinh viên đỉnh cấp ngấp nghé Tam chuyển. Họ đã đợi gần hai mươi phút, vì tôi tắt điện thoại, còn nhà cũng không ai biết tôi ở đâu. Cô Lê Hạ gọi mãi không được, Lý hiệu trưởng toát mồ hôi hột.
Tư Đồ Ngọc, hạng chín toàn tỉnh, cũng đã nắm sẵn vé vào một trường đỉnh cấp. Chu Tử Bác, sinh viên năm hai của Hoa Thanh, chê cô là hạng chót trong đám thiên tài. Cô cãi ngay, nói hắn được bồi dưỡng cả một năm mà mới Tam chuyển, đúng là đồ lãng phí tài nguyên. Chu Tử Bác nổi giận, quay sang mắng tôi ngông cuồng. Trương lão sư của Hoa Thanh mỉa mai thêm vài câu, và câu chuyện biến thành một lời thách đấu giữa cô và gã.
Tôi thì đang giết nốt đám Goblin cuối. Trọn một trăm con ngã xuống trong ba mươi sáu giây. Tôi được truyền tống về trước Thần Thạch. Cô nhân viên tròn mắt, vì tôi ra chưa đầy một phút, nên cô tưởng tôi gặp nhiệm vụ dễ nhất. Tôi nhị chuyển thành công, nhận kỹ năng cơ bản Thú Sủng Tăng Phúc Thuật, tăng vĩnh viễn mười phần trăm Lực lượng cho thú sủng.
Nhờ thiên phú Vạn Thú Quyến Luyến khuếch đại gấp mười, thực lực của Băng Thanh nhân đôi, đủ nghiền ép những Tam chuyển quanh cấp bảy mươi. Tôi cũng mở thêm một ô khế ước. Tôi quyết định tìm ngay một thú sủng thứ hai thật mạnh, có thể phải ra đô thị lớn hơn. Đúng lúc ấy, mẹ gọi điện quát vào tai tôi, rằng tuyển sinh của bốn trường đỉnh cấp đang ngồi chật ních ở Nhất Trung chờ tôi.
Trong phòng hội nghị, Trương lão sư đã buộc Tư Đồ Ngọc phải đấu với Chu Tử Bác, để dạy cô biết kính sợ tiền bối. Mục Uyển Oánh của Viêm Long phản đối, bảo như thế là bất công, nhưng Tư Đồ Ngọc vẫn nhận lời.
Tôi cúp máy, về trường thì cô Lê Hạ đã chờ sẵn, kéo thẳng tôi ra sân tập, vừa trách móc vừa nhận ra tôi đã nhị chuyển. Trên đường đi, tôi nhẩm lại những phần thưởng bốn trường có thể đưa ra, gồm bí cảnh Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, kim tệ, Thánh Tinh Thạch, sách kỹ năng, cả ấu thú cự thú nữa. Tôi hiểu mình mới là người chọn trường.
Trên sân, Tư Đồ Ngọc vừa thua Chu Tử Bác rất thảm. Gã quay sang khiêu khích tôi, hỏi có muốn lên luyện vài chiêu với học trưởng không. Tôi nhìn qua vai gã, thấy Trương lão sư nói tôi ngông cuồng, trong lòng lập tức gạch tên Hoa Thanh khỏi danh sách. Tôi vỗ tay trấn an Tư Đồ Ngọc rồi nhận lời, bảo Chu Tử Bác nên ra tay trước, kẻo lát nữa sẽ không còn cơ hội. Ba trường còn lại thích thú đứng xem. Mục Uyển Oánh mừng thầm.
Chu Tử Bác bật ba quang hoàn, vác kỵ thương xông tới. Tôi không né. Tôi mượn lực hất gã bay ra, rồi liên tiếp dùng Thuấn Thiểm, Nhị Đoạn Kích và hai đạo phong nhận để chặn nắm đấm của gã và đá vào mông cho gã ngã dập mặt xuống nền. Tôi chê chiêu vừa rồi giống con chó đói vồ mồi. Gã điên tiết, bật thêm Bụi Gai Quang Hoàn. Trương lão sư truyền âm dọa trừ học phần để gã giẫm nát tôi, nhưng tôi ép sát, đặt kiếm Tật Phong ngay yết hầu gã.
Trương lão sư giơ cánh tay sắt tóm lấy mũi kỵ thương, ném Chu Tử Bác sang bên. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi thừa nhận, ngươi thắng rồi. Mục Uyển Oánh khen một câu hào sảng. Ba trường còn lại nén cười, vì Hoa Thanh coi như bị loại. Băng Thanh thậm chí còn chưa xuất chiến.
Trương lão sư xin lỗi, đưa ra điều kiện của Hoa Thanh. Mười ức kim tệ, một món trang bị Kim Cương, hai sách kỹ năng cấp A, và mỗi tháng một suất vào bí cảnh Bạch Ngân và Hoàng Kim. Tôi từ chối, nói mình không có hứng thú. Mục Uyển Oánh tung điều kiện còn hậu hĩnh hơn, kèm một ấu thú cự thú. Trước cả thao trường lặng ngắt, tôi nói, tôi chọn Đại học Viêm Long. Giảng viên Nam Thánh và Yến Hoa tiếc nuối rời đi.
Mục Uyển Oánh còn thêm cho Tư Đồ Ngọc năm ức kim tệ cùng đãi ngộ tu luyện tương đương, trừ ấu thú. Cô mừng quá nhào tới ôm tôi, rồi xấu hổ khi nhận ra mình vừa làm gì. Hạn nhập học của tân sinh là ba ngày nữa. Ba ngày sau, tôi để lại mảnh giấy và tấm thẻ ngân hàng một ức kim tệ cho cha mẹ, rồi lặng lẽ rời nhà. Tư Đồ Ngọc đã đợi sẵn ở trạm trung chuyển xuyên tỉnh. Pháp trận truyền tống siêu xa nối các thành phố lại với nhau, và Viêm Long nằm tận Kinh đô. Cô cười bảo, cuộc sống đại học của hai chúng ta sắp bắt đầu rồi đó.
Đại học Viêm Long tọa lạc ở rặng núi phía bắc Kinh đô, rộng như một thành phố nhỏ. Giữa khuôn viên là Vĩnh Hằng Cao Tháp cao hơn ba trăm mét. Đó là tòa giảng dạy chính, đồng thời là pháo đài chiến tranh từng giáng xuống chiến trường chư thiên suốt bảy trăm năm. Ở bàn đăng ký, một nữ sinh năm hai mê trai hỏi tôi đã có bạn gái chưa. Tư Đồ Ngọc ghen, chen ngang vào, và cô ta kinh hô khi đọc tên tôi trên danh sách.
Mục Uyển Oánh, một giảng viên nhất đẳng đồng thời là Ngũ chuyển chân chính, đến chặn đường trêu chọc, rồi đích thân dẫn hai chúng tôi đi làm thủ tục. Sau đó cô lên tầng cao nhất của tháp, báo cáo với Giáo vụ trưởng, một cường giả Bát chuyển, biệt hiệu Huyết Tinh Kỵ Sĩ, trông như người đàn ông hiền hòa chừng ba bốn mươi tuổi. Ông bảo cô gác chuyện ấu thú lại, hỏi kỹ về tôi. Cô đánh giá kỹ xảo chiến đấu của tôi đã hòa vào bản năng. Những chuyện này, sau này tôi mới biết.
Mục Uyển Oánh dẫn chúng tôi đi tới ký túc xá tạm, vừa đi vừa giới thiệu. Viêm Long được xây từ năm ba mươi lăm của lịch Phục Hưng, đã hơn sáu trăm năm. Hiệu trưởng là cường giả Cửu chuyển, danh hiệu Chiến Thần. Khuôn viên chia làm khu sinh hoạt, giảng dạy, thí nghiệm, giao dịch và nhiệm vụ. Mỗi người nhận một chiếc đồng hồ bạc, vừa là thân phận, vừa là bản đồ, vừa để giao dịch và vào diễn đàn.
Trong trường, học phần là loại tiền thanh khoản nhất. Ăn ở, đi lại đều trả bằng học phần, trừ khu giao dịch nối ra bên ngoài. Học phần ban đầu cấp theo thành tích, Tư Đồ Ngọc được một ngàn. Hai ngày nữa là trận xếp hạng tân sinh, sẽ phát thưởng theo hạng.
Rồi Mục Uyển Oánh đưa cho tôi ấu thú của trường, một Khiếu Nguyệt Ngân Lang giống cái, Thần Thú cấp Truyền Thuyết, dạng tối thượng là Thôn Thiên Ma Lang, Thần Thú cấp Vũ Trụ. Đó là hậu duệ chiến thú của Giáo vụ trưởng, kèm một lời mời thỉnh giáo, ý là muốn nhận đệ tử chân truyền. Tôi nhìn nó, thấy tiềm lực dừng ở cấp Vũ Trụ, lại có Thú Sủng Dung Hợp trong tay, nên hơi gân gà, và tôi tỏ ra hờ hững. Mục Uyển Oánh nhìn tôi, hoài nghi nhân sinh.
Ký túc xá tân sinh sang trọng chẳng khác phòng tổng thống. Băng Thanh vừa vào đã bắt nạt Khiếu Nguyệt Ngân Lang tới mức nó phải dâng hoa quả, rồi phơi bụng nằm như cún sữa. Tôi gọi báo bình an cho cha mẹ, rồi lên diễn đàn tra cứu. Học phần là đồng tiền quyền lực. Muốn vào bí cảnh, muốn nghe đại sư giảng đều cần học phần, mà học phần kiếm được nhờ nhiệm vụ của trường và leo hạng. Mỗi niên khóa có bảng riêng, riêng năm tư đã ra chiến trường chư thiên nên không có bảng. Ngoài ra còn Anh Tài Bảng, chỉ có hai mươi người chung ba niên khóa, được cường giả kèm cặp. Tôi quyết nhắm hạng nhất Tân Sinh Bảng.
Tư Đồ Ngọc chạy qua, tôi tặng ngay cô con Khiếu Nguyệt Ngân Lang để nuôi chơi, vì tôi không định khế ước với nó. Cô đỏ mặt, tưởng tôi tỏ tình. Tôi dẫn cô tới cửa hàng thú sủng lớn nhất khu giao dịch phía bắc, bảo muốn xem mọi con thú chiến đấu. Lên tầng hai, cả bầy thú dữ co rúm lại khi thấy Băng Thanh. Tôi bắt đầu dùng Huyết Mạch Giám Định Thuật.
Sáp Sí Hổ, Nguyên Thú, lên được Tinh Túc Bạch Hổ, Thánh Thú. Kim Giáp Quy tiến hóa thành Bích Thủy Thần Quy, đã là Thần Thú ở cấp Vũ Trụ. Còn Kịch Độc Thiềm Thừ, vốn là Linh Thú, chỉ lên tới Tam Túc Kim Thiềm cấp Sử Thi. Nguyệt Quang Xà lên Thôn Thiên Cự Mãng cấp Truyền Thuyết. Xích Diễm Lang lên Liệt Diễm Thần Lang cấp Siêu Phàm. Mạnh nhất cũng chỉ chạm Thánh Thú, nên tôi chưa vừa lòng. Tôi muốn thêm một Tổ Thần Thú nữa.
Tôi mang theo hai mươi ức kim tệ, nhờ nhân viên dẫn vào phòng biệt lập. Ở đó có ba Tiểu Hồ Yêu, Nguyên Thú, hình thiếu nữ nhỏ bằng lòng bàn tay, bị nhốt chung một lồng. Huyết Mạch Giám Định Thuật cho biết, hình thái tiến hóa cuối cùng của chúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tổ Thần Thú. Tôi mua cả ba, bất chấp ánh nhìn hiểu lầm của nhân viên. Tư Đồ Ngọc nổi giận mắng tôi té tát rồi bỏ đi.
Về tới ký túc xá, tôi đặt chiếc lồng lên bàn trà, kích hoạt Thú Sủng Dung Hợp, và không chút do dự ấn nút dung hợp cho ba hồ yêu.