Chương 9: Lôi đài Tân Sinh
Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương
Hẹn giờ
Tôn Miêu công bố bảng xếp hạng ban đầu sau giai đoạn phó bản. Hạng một là Vương Trần, ba phút bốn mươi sáu giây, cực hạn. Hạng hai là Triệu Lực, chín phút tròn. Hạng mười là Tư Đồ Ngọc, chín phút năm mươi sáu giây. Hạng năm mươi là Võ Linh Linh, mười ba phút hai mươi lăm giây, đánh giá cấp S. Cả quảng trường choáng váng.
Chu Vũ cùng mấy thủ khoa tỉnh hét lên nghi tôi gian lận, đòi xem video ghi hình. Triệu lão sư của Chiến Đấu học viện gầm lên bảo cả đám câm miệng, mắng họ làm ông thất vọng. Ông tuyên bố Lôi Đài Chiến không có quy tắc, đội trị liệu túc trực sẵn. Chu Vũ hỏi Triệu Lực ai lên trước, Triệu Lực lùi vì sợ. Chu Vũ đành tự bước lên đài, đòi khiêu chiến hạng nhất.
Tôi giao Băng Thanh và Tô Tô cho Tư Đồ Ngọc, không để chúng lên đài. Tôi nói, hai đứa nó hôm nay đã chiếm đủ hào quang rồi, tiếp theo là sàn diễn cá nhân của tôi. Cả đám người vừa gào thét hăng nhất bỗng im bặt, không thốt nổi nửa lời.
Tôi nhảy lên lôi đài một mình. Bốn góc bật kết giới ma pháp bao kín sàn đấu, Triệu lão sư đếm ngược năm giây. Chu Vũ là Hàn Băng Kiếm Sĩ cấp sáu mươi, rút ra thanh trường kiếm xanh thẳm, một món ma pháp trang bị biết hạ nhiệt độ xung quanh. Tôi mới cấp bốn mươi lăm, kém gã mười lăm cấp, rút Cứ Xỉ Trường Kiếm.
Tôi nói, thả hai đứa nhỏ ra thì thành bắt nạt ngươi mất, mà tôi không thích bắt nạt người, một mình tôi là đủ. Cả sân coi đó là tự phụ, vì ngự thú sư ở cấp thấp phụ thuộc vào thú sủng. Chu Vũ mở màn bằng kỹ năng độc quyền Băng Sương Đấu Trường. Mặt băng trơn trải rộng, đóng băng cản địch, còn cho gã thêm mười phần trăm tốc độ di chuyển và lực tấn công. Đám lão sinh khen gã ra đòn chuẩn xác.
Băng Sương Đấu Trường giảm hai mươi phần trăm tốc độ của địch trong phạm vi, cộng với tăng phúc, Chu Vũ nhanh hơn tôi tới bốn mươi phần trăm. Gã tung sát chiêu Hàn Băng Kiếm Khí. Hai đạo kiếm khí phát nổ gây đóng băng diện rộng, chồng thêm debuff. Rồi gã trượt vòng sườn trái, đâm thẳng vào yết hầu tôi.
Tôi dựng Cứ Xỉ Trường Kiếm, gần hai mét, bản rộng ba mươi phân như tấm khiên, chặn lại. Hai đạo kiếm khí vỡ thành sương băng trên lưỡi cưa. Tôi nói, phiền phức rồi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Khán giả cho rằng tôi đứng bất động chờ chết, và dùng cự kiếm cận chiến với Hàn Băng Kiếm Sĩ chẳng khác tự sát. Riêng Triệu lão sư nhận định, tiểu tử kia vẫn chưa tới bước đường cùng.
Thực ra nhờ thuộc tính phản hồi từ Băng Thanh và Tô Tô cộng với bộ trang bị, tôi dính hai debuff vẫn nhanh hơn Chu Vũ. Tôi gạt kiếm của gã, mũi chân quét làm gã vồ ếch, đá bay thanh kiếm khỏi tay. Tôi dùng mặt bản của cự kiếm vỗ vào mặt gã, rồi đập vai xuống sàn khiến cả lôi đài rung lên. Tôi khuyên, nhận thua đi, tôi chỉ muốn tốt cho ngươi, và nói kiếm của gã nhanh nhưng không có lực đạo.
Chu Vũ mặt sưng như bánh tiêu, máu mũi chảy ròng, điên cuồng vung kiếm. Gã bị đập dính xuống sàn, rồi bị hất đâm vào màn chắn ma lực nhiều lần. Triệu lão sư và nữ giảng viên Ma Pháp cãi nhau, ông khẳng định tôi sẽ tự thắng. Sợi dây lý trí của Chu Vũ đứt phựt. Gã gầm lên như dã thú, phóng vụt đi như quả đạn pháo, lao thẳng về phía tôi.
Tôi cất cự kiếm, quyết đấu tay không với Chu Vũ đang gào thét. Gã liên tục bị tôi đấm văng xuống đất, mặt sưng như đầu heo, mắt chỉ còn một khe hở. Nhưng gã vẫn gượng dậy, vung nắm đấm, rồi lại ngã vồ ếch quen thuộc. Tôi khuyên, từ bỏ đi, ngươi không thắng nổi đâu, ngạc nhiên vì độ lì đòn của gã nên đành đón đòn.
Dưới đài, Triệu Lực nói Chu Vũ có thể muốn nhận thua mà không có cơ hội mở miệng. Hắn còn khoe mình đã nhìn ra sự phi phàm của tôi nên mới không lên khiêu chiến, dù trong lòng đang chửi thề. Đám tân sinh rùng mình, có người coi tôi là bóng ma tâm lý. Triệu lão sư lướt tới chắn giữa hai chúng tôi, giọng run run, xin tôi nương tay để Chu Vũ nói hết một câu trọn vẹn.
Chu Vũ vừa kịp thốt ra, ta nhận thua, rồi xụi lơ. Triệu lão sư giải thích, gã muốn xin hàng từ lâu, nhưng tôi ra đòn dồn dập nên hiểu lầm. Ông giao gã cho đội y tế, đoán rằng tôi ngay năm nhất đã có thể vào Anh Tài Bảng. Rồi ông hỏi còn ai khiêu chiến. Tân sinh đồng loạt lùi lại, không ai dám.
Tôi xuống đài, nói sẽ thưởng cho Tư Đồ Ngọc vì đã trông hộ hai thú sủng. Rồi tôi quay sang Triệu Lực, nói thẳng, tôi đại diện cho Tư Đồ Ngọc khiêu chiến ngươi. Triệu Lực nhận thua ngay. Tư Đồ Ngọc nhảy từ hạng mười lên hạng hai, Triệu Lực xuống hạng ba. Cô cảm động, mặt đỏ ửng. Tôi dặn thêm, khi phát thưởng nhớ chuyển lại bốn ngàn học phần dư, vì hạng mười chỉ được năm ngàn còn hạng hai được chín ngàn, kèm cả phần tài liệu cấp A. Cô tức điên, hét đòi trả lại sự cảm động vừa rồi.
Lôi đài tiếp tục với các trận quyết liệt của những tân sinh khác. Rồi trên quảng trường, một người đàn ông mặt chữ quốc, trông chừng ba bốn mươi tuổi, bình thường như người đi đường, bất ngờ giáng xuống. Uy áp khiến cả đám đông dạt ra. Đó là Giáo vụ trưởng Lâm Phong, Bát chuyển, một Ngự Thú Sư. Ông trêu tôi lấm lét nhìn trộm, rồi khen tôi có gan. Ông nhắc tới chuyện tôi đem ấu thú Khiếu Nguyệt Ngân Lang, hậu duệ chiến thú của ông, tặng người khác. Ông bảo, kẻ hào phóng như thế, sống từng này tuổi ông mới thấy lần đầu. Rồi ông hỏi tôi, nhóc con, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không.
Trước đó, các giảng viên đã vây lấy tôi hỏi chọn phân viện. Ma Pháp học viện hứa mọi điều kiện cũ, cộng thêm Viện trưởng Thất chuyển nhận tôi làm đệ tử chân truyền. Triệu lão sư bảo con đường của tôi hợp với Chiến Đấu học viện hơn. Phụ Trợ học viện thì chật vật vì lúc nào cũng đội sổ, chỉ biết vò đầu bứt tai.
Tôi ngây người trước lời mời của một cường giả Bát chuyển. Các đạo sư của ba phân viện cũng ngạc nhiên, vì Giáo vụ trưởng Lâm Phong hiếm khi lộ diện. Tôi nhận ra đây là một cái đùi bự, lại cùng chuyên ngành Ngự Thú Sư, nên lập tức khom mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ.
Lâm Phong cười, dặn việc tiếp nhận cứ theo quy trình, tôi về Phụ Trợ học viện, rồi biến mất. Phụ Trợ học viện mừng như hoa nở. Chiến Đấu và Ma Pháp học viện ai oán, sợ bị tôi đè đầu suốt ba năm tới. Phụ Trợ học viện hộ tống hai chúng tôi về khu sinh hoạt và cấp cho tôi một biệt thự sáu tầng giữa khu, rộng hơn một ngàn mét vuông, có vườn hoa và đài phun nước. Hệ thống nhận diện chào tôi, chào mừng ngài trở về nhà, tiên sinh Vương Trần. Tư Đồ Ngọc, hạng hai, ở nhà hai tầng sát vách trông như cái lều, ghen tị ra mặt.
Biệt thự đầy đủ tiện nghi, có phòng tu luyện và hệ thống quản gia thông minh. Nổi bật nhất là một pháp trận ẩn nặc cỡ nhỏ tự hút ma lực, cô lập mọi động tĩnh bên trong, kể cả với cường giả Thất chuyển. Tầng hầm có sân huấn luyện gấp nếp không gian, rộng bằng sân bóng, sàn thanh ngọc kháng ma pháp. Tôi hài lòng, vì sau này khế ước thú sủng mới sẽ không sợ gây dị tượng. Tư Đồ Ngọc dạo quanh, ghen tị. Tôi bảo cô dọn sang ở cũng được, cô đỏ mặt chạy mất.
Tôi đưa khối Hàn Băng Tủy cho Băng Thanh nuốt. Huyết mạch Tổ Thần Thú Cực Hàn Chi Long của nó bước vào giai đoạn thức tỉnh tiếp theo. Ma lực kết thành quả cầu hộ thuẫn lam thẫm đầy phù văn. Thân thể nó phình thành hình thái chiến đấu, lân phiến mới sáng như hàn băng ngàn năm, thân dài thêm một mét lên sáu mét, sừng xoắn ốc, đôi cánh rộng hơn trước.
Băng Thanh bước vào Thiếu niên kỳ, một tháng tuổi, cấp bốn mươi, bốn chỉ số mỗi thứ hai ngàn hai trăm. Nó có thêm kỹ năng SSS Băng Sương Chi Nộ, triệu hoán bão tuyết gây sát thương băng lớn kèm đóng băng, phạm vi hiện tại bốn trăm mét, mỗi cấp thêm mười mét. Tỉ lệ thuộc tính phản hồi cho tôi tăng lên hai mươi phần trăm. Chỉ số của tôi thành Lực lượng bảy trăm bốn mươi cộng năm trăm ba mươi, Thể phách bảy trăm bốn mươi cộng ba trăm năm mươi, Nhanh nhẹn bảy trăm năm mươi cộng hai trăm năm mươi, Trí tuệ tám trăm mười cộng một trăm, và còn ba trăm năm mươi điểm kỹ năng. Như thế đủ nghiền ép Tam chuyển.
Băng Thanh bỗng nói trôi chảy. Nó tự xưng, ta là Cực Hàn Chi Long, đỉnh phong chi long ngạo nghễ thế gian, rồi hỏi tôi, chủ nhân, ta có phải rất ngầu không. Nó xin dẫn muội muội Tô Tô đi kiểm tra thân thể. Tôi bất lực, vì nuôi nó lệch hẳn rồi, nên hứa với nó, Tô Tô sắp đến lượt thăng cấp.
Sáng hôm sau, Tư Đồ Ngọc kéo tôi đi ăn sáng, rồi hai chúng tôi tới chân Vĩnh Hằng Cao Tháp. Tôi phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy đỉnh tháp chọc trời mờ trong tầng mây. Cô kể, tòa nhà này không chỉ là giảng đường của Viêm Long mà còn mang tên Viêm Long Pháo Đài, thuộc chín món Thần khí trấn giữ quốc gia của Long Quốc. Tôi định gặp sư phụ trước, rồi vào phó bản thử Băng Sương Chi Nộ.