Bỏ qua tới nội dung

Chương 14: Loại đối thủ giữa rừng rậm

Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương

Chương 14: Loại đối thủ giữa rừng rậmToàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ
0:007:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cao Chí Hạo, pháp sư bị phế một cánh tay và cạn ma lực, vẫn chống đỡ trong thế bị động. Anh ta đã dùng một trong hai lọ dược dịch hồi phục, vì quy định của Thí Luyện Chi Địa chỉ cho mỗi thí sinh mang theo hai lọ. Anh ta vẫn gầm lên sẽ kéo Ngô Dung xuống cùng. Ngô Dung, chiến sĩ cầm cự phủ cấp sáu mươi tám, bị cháy sém vì Hỏa Diễm Trùng Kích và Cực Hàn Xạ Tuyến, cũng sắp kiệt sức.

Tôi bước ra, khoanh tay xem kịch, trêu:

“Con mồi của ngươi sắp chuồn mất, còn không ra tay?”

Ngô Dung thấy đối thủ Viêm Long là món chiến tích nở mày nở mặt, bèn dùng Xung Phong cấp B rồi vung rìu chém tới. Tôi nghiêng người né nhẹ nhàng, tung một cú đá sấm sét vào mạn sườn. Hắn bị hất vào thân cây rồi bật ngược lại, nằm không đứng nổi, hoảng sợ hỏi:

“Ngươi chỉ là Ngự Thú Sư cơ mà?”

Ngô Dung uống nốt lọ dược dịch cuối cùng, bò trốn. Tôi dùng Thuấn Kiếm, Nhị Đoạn Kích và một nắm đấm, tiễn hắn ra khỏi bí cảnh, thu một trăm lẻ ba điểm. Cao Chí Hạo tự buff Khinh Thân Thuật rồi chạy, nhưng chưa tới mười mét đã thấy tôi chặn ngay trước mặt. Tôi hỏi anh ta định chạy đi đâu. Anh ta cũng bị đưa ra khỏi bí cảnh, thêm một trăm lẻ hai điểm cho tôi. Tổng điểm lên ba trăm lẻ sáu.

Tôi nắm rõ quy tắc rồi. Hạ một tuyển thủ nhận một trăm điểm cố định cộng một phần mười điểm của người đó. Điểm đã kiếm được không bị xóa khi người ta bị loại. Bí cảnh sẽ kết thúc khi còn đúng một trăm người. Sau một giờ, ba trăm hai mươi chỉ còn hai trăm năm mươi sáu người. Top ba đều trên năm trăm điểm, Tả Tinh Văn năm trăm sáu mươi lăm, Triệu Minh Không năm trăm ba mươi hai, Tiêu Thiên Sách của Nam Thánh năm trăm lẻ sáu. Tôi vẫn chưa vào nổi top hai mươi, phải tăng tốc.

Màn hình tròn giữa nhà thi đấu chiếu trận của Tả Tinh Văn với Vưu Văn, át chủ bài của Đại học Viễn Sơn, một Chiến Sĩ khoác giáp nặng, cầm đại đao. Tả Tinh Văn dùng pháp trượng, Tia Sáng Hàn Băng và các xạ tuyến làm chậm, đánh xa áp chế. Cô đùa giỡn Vưu Văn ngay cả ở cự ly cận chiến, anh ta chưa chạm nổi vạt áo cô. Khi Vưu Văn lộ sơ hở, cô lần đầu tụ lực ngâm xướng Băng Sương Tân Tinh, đóng băng rồi làm hắn tan thành đốm sáng bị truyền tống. Đây là tuyển thủ thứ bảy cô loại, thu một trăm mười điểm.

Chu Vũ nhận xét cận chiến mình nắm sáu phần, nhưng kéo giãn khoảng cách thì chưa tới ba phần. Triệu Lực cũng nặng nề. Trần Tiểu Lâm nhìn ra cô chưa bung hết sức, và mong cô đủ sức ép tôi tung toàn lực. Tả Tinh Văn mở bảng xếp hạng, đôi mắt bỗng trợn tròn kinh ngạc.

Bảng xếp hạng cập nhật. Tôi đứng đầu với hơn một nghìn không trăm sáu mươi điểm, Tả Tinh Văn bảy trăm bảy mươi lăm, Triệu Minh Không sáu trăm ba mươi hai, vừa hạ mục tiêu thứ sáu bằng một đòn lửa. Tả Tinh Văn đứng chôn chân, vì chỉ trong ba mươi phút tôi đã vơ hơn bảy trăm điểm, trong khi trước đó còn ngoài top hai mươi. Triệu Minh Không ghen tức nhục nhã vì bị một tân sinh cấp thấp đè đầu.

Tôi đang lần theo dấu một tuyển thủ thì bị Tật Phong Lang Vương cấp tám mươi chặn đường. Tôi giang tay đề nghị đường ai nấy đi. Nó tấn công bằng hai luồng phong nhận và móng vuốt to bằng cối xay gió. Tôi né nửa bước, tung Viên Nguyệt Trảm, hất nó đập gãy cây cối, trọng thương. Nó vừa gượng dậy thì thấy hoa mắt, vì tôi đã thuấn di tới ngay trước mặt.

Tôi khuyên nó đường ai nấy đi một lần nữa, rồi một kiếm đưa con Lang Vương cấp tám mươi ra khỏi cuộc chơi. Hệ thống chỉ thưởng hai mươi điểm, tôi than quái cấp tám mươi mà mất hết thể diện.

Cả khán trường lặng chết, rồi nổ tung. Các tuyển thủ và giáo viên của các trường khác, trừ đoàn Viêm Long, đều trợn mắt há hốc mồm. Họ bảo Tật Phong Lang Vương so với tôi chẳng khác con Husky. Giáo viên dẫn đoàn Yến Hoa, vốn chỉ nhắm vào Chu Vũ và Triệu Lực, giờ dặn bốn tuyển thủ dự bị phải cực kỳ cảnh giác tôi ở lôi đài chính thức, vì tôi chưa hề triệu hồi thú sủng.

Phía Hoa Thanh bàn cách đối phó cự long. Long Uy của rồng Thần Thú, từ Siêu Phàm tới Vũ Trụ, chỉ làm suy yếu một Đồ Long Chiến Sĩ từ năm đến mười lăm phần trăm. Họ miễn nhiễm Long Uy và còn thêm sát thương chí mạng. Có điều họ chưa biết Băng Thanh là Tổ Thần Thú, Thái Cổ Bá Chủ Cực Hàn Chi Long. Tôi leo lên đỉnh một cây đại thụ, dò ba động ma lực tìm con mồi kế tiếp.

Sau hơn hai giờ, ba trăm hai mươi tuyển thủ chỉ còn hai trăm hai mươi. Nhiều người co cụm, kết liên minh tạm bợ, hoặc ẩn nấp chờ kẻ khác bị loại. Điểm tôi một nghìn không trăm tám mươi lăm, Tả Tinh Văn một nghìn không trăm lẻ năm, Triệu Minh Không chín trăm hai mươi. Tôi định tới chân Thánh Sơn ôm cây đợi thỏ, tiện thể săn vài con quái để nới điểm.

Phía sau tôi có một nhóm bốn người đang lần theo dấu vết. Tô Tinh, Druid cấp sáu mươi chín, truy tung nhạy hơn chó săn nhờ cây cỏ. Đi cùng cô là Lý Minh Hạo, Chiến Sĩ Dã Man Nhân cấp bảy mươi, một Cung Thủ cấp sáu mươi chín và một Nguyền Rủa Vu Sư cấp sáu mươi chín. Lý Minh Hạo ra lệnh tóm gọn, để Tô Tinh nhận mấy trăm điểm. Cung thủ bắn lén một mũi tên, tôi nghiêng người né, thấy tốc độ chỉ bằng nửa Tư Đồ Ngọc. Bốn kẻ bước ra, tôi vui vì sắp có ngót năm trăm điểm.

Lý Minh Hạo khen tôi xứng làm đối thủ. Tôi đáp:

“Nể tình các ngươi tự giác giao hàng tận cửa, ta tạm thời coi các ngươi là đối thủ vậy.”

Bốn người cười khẩy. Lý Minh Hạo gằn giọng rằng cấp sáu mươi lăm không có cửa, ba người tản ra ba hướng vây gọng kìm. Tô Tinh dùng kỹ năng độc quyền Druid, Triệu Hồi Người Cây, nhổ bật một cây cổ thụ cao hơn hai mươi mét thành một người khổng lồ bằng gỗ.

Tôi nhìn thẳng vào Người Cây, thấy cả bốn quá yếu, không cảm nhận chút áp lực nào. Tôi còn tò mò Druid biến thân sẽ ra dã thú hay thú nhân. Lý Minh Hạo phình to, tung Toái Cốt Quyền cấp B, tuyệt kỹ trấn phái của Dã Man Nhân. Tôi dùng Tụ Lực Nhất Kích cấp A, tăng năm mươi phần trăm sức mạnh, đấm thẳng. Gã bị hất bay như bao cát, lăn cả chục vòng mới dừng.

Tô Tinh biến thân thành Sâm Lâm Cự Hùng cao năm mét. Tôi thất vọng vì mong thấy một cô thú nhĩ nương tai thú đuôi mềm. Cung Thủ bắn Bạo Liệt Tiễn nổ ra cái hố rộng hơn một mét, tôi né. Tôi dùng Thuấn Kiếm tới trước mặt gấu, đấm một cú, đẩy ngọn núi thịt ngã ngồi. Nguyền Rủa Vu Sư kịp dựng Ma Pháp Hộ Thuẫn cấp C, nhưng bị một đấm vỡ như gương và bị loại, tôi nhận một trăm hai mươi điểm.

Lý Minh Hạo thấy đội mất một người, kinh hãi nhưng vẫn vung chiến chùy Bạch Kim đập xuống đầu tôi. Tôi không né, quay lại giơ tay chặn chùy cách trán một tấc. Tiếng va chạm trầm đục, chói tai, như hai khối thép nung.

Tay không kẹp chiến chùy mà không xước một sợi lông, âm thanh như chuông đồng, Lý Minh Hạo cứng đờ mặt. Tôi đoạt chùy, tung một cú lên gối vào bụng, dù là người sắt cũng phải còng lưng. Gã quỵ xuống, bị loại, một trăm ba mươi lăm điểm. Tôi ném chùy hạ Cung Tiễn Thủ đang chạy, một trăm mười lăm điểm. Rồi tôi dọn nốt Tô Tinh. Cả nhóm đóng góp tổng cộng bốn trăm tám mươi điểm.

Bảng điểm nhảy bốn lần liên tiếp, khiến thí sinh khắp rừng chấn động. Tôi một nghìn năm trăm sáu mươi lăm, Tả Tinh Văn một nghìn hai trăm mười, Triệu Minh Không một nghìn không trăm năm mươi. Tả Tinh Văn suýt ngã khỏi cành cây, Triệu Minh Không há hốc mồm. Tôi cất bước về phía Thánh Sơn, mong gặp thêm những đối thủ hào phóng như nhóm Lý Minh Hạo.

Cả nhà thi đấu chìm vào tĩnh lặng, vì tôi một mình đấm tan bốn tuyển thủ mạnh, trong đó có Lý Minh Hạo, top ba mươi giải, mà không rút vũ khí. Khán giả khen ý thức chiến đấu như sách giáo khoa. Giảng viên cho rằng tôi từng qua huấn luyện địa ngục. Cố Vạn Khánh dặn Lan Càn Long thu lại vẻ khinh thường, vì tôi sẽ là kình địch lớn nhất ở vòng chính thức, lực lượng cơ bản hơn Lý Minh Hạo ít nhất năm mươi phần trăm.

Tả Tinh Văn dùng gai băng oanh tạc một bầy quái, nhận sáu mươi lăm điểm, nhưng vẫn kém tôi hơn ba trăm điểm. Triệu Minh Không tức giận, vì kẻ thấp hơn mình năm cấp đang đè đầu, thề đá tôi khỏi cuộc chơi. Vì ai gặp tuyển thủ mạnh cũng chạy, nên khó tìm con mồi. Cả hai cùng quyết lao về chân Thánh Sơn, nơi có nhiều dã quái và tuyển thủ.

⚑ Báo lỗi chương 14 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích