Chương 19: Giọt máu của một ngôi sao
Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương
Hẹn giờ
Tầng ba mươi sáu chỉ hơn tầng trước đúng một đối thủ, nhưng áp lực tăng gấp đôi. Băng Thanh và Tô Tô cạn năng lượng, phải lui vào không gian thú sủng. Tôi cũng cạn thể lực, và nhận ra giới hạn của cả ba chúng tôi là chín chức nghiệp giả cấp một trăm. Tôi dồn nốt tàn lực, chặn kiếm bằng Cứ Xỉ Trường Kiếm, thả kiếm, thúc vai, rồi đấm liên hoàn vào ngực tên Chiến Sĩ cấp một trăm cuối cùng.
Tháp hỏi tôi có muốn thử tầng ba mươi bảy, nơi đối thủ là Tứ chuyển cấp một trăm mười, hay không. Tôi từ bỏ, vì tinh thần đã cạn kiệt. Tháp kết toán: lần đầu vào tháp, nhị chuyển cấp bảy mươi, vượt ba mươi sáu tầng, đánh giá cấp S, và nhờ buff tăng cường được nâng lên cấp SS. Cả đại sảnh chết lặng, rồi đám lão sinh vội vàng chạy đi cày cấp, vì không muốn bị bỏ xa.
Phần thưởng cấp SS gồm mười nghìn điểm học phần, năm mươi nghìn Thánh Tinh Thạch, tức khoảng năm trăm triệu kim tệ, và một cuốn sách kỹ năng thông dụng cấp A tên Song Quyền Nhanh Đánh. Kỹ năng này tụ lực rồi bứt tốc áp sát, tung mười đòn liên hoàn, gây cứng đờ và hất tung đối thủ. Tôi học ngay, rồi rời tháp.
Cao Viễn Phong kể anh đã thắng tổng cộng mười một vạn học phần của đám người trong đại sảnh, và chuyển cho tôi sáu vạn, vì tất cả là nhờ tôi. Anh dặn lần sau chẳng ai còn dám cược nữa. Tôi ngại, nhưng vẫn cảm tạ, và thầm đánh giá mấy vị học trưởng này chơi được. Học phần của tôi lúc này chạm mười vạn, đủ để đặt rèn hai món trang bị cấp Tinh Thần thượng thặng.
Cao Viễn Phong thành thật mời tôi gia nhập chiến đội cấp B của anh, đang trống một suất chính thức. Tôi định hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức tam chuyển trước rồi mới quyết định, anh chấp nhận, nhắc rằng sẽ có nhiều chiến đội mời tôi. Anh giải thích nhiệm vụ ngoại viện là những nhiệm vụ phải rời trường để thực hiện, như săn dã quái, tìm vật liệu ma pháp, đóng giữ cứ điểm, vận chuyển quân nhu, phần thưởng rất kếch xù.
Nhiệm vụ độ khó Địa Ngục đòi hỏi chiến đội cố định. Chỉ những học viên trong Thiên Kiêu Bảng, vinh danh đúng năm mươi người, mới được nhận nhiệm vụ và lập chiến đội. Cao Viễn Phong cười, báo tin tôi đã lọt top bốn mươi Thiên Kiêu Bảng, đủ tư cách nhận nhiệm vụ ngoại viện. Sau đó anh hẹn bữa trưa ở nhà ăn của trường, và sai Trì Tiểu Ngư đặt một bữa đại tiệc thịt sinh vật siêu phàm cấp Lãnh chúa.
Tôi tới phòng làm việc của sư phụ Lâm Phong. Ông đang ngập trong chồng văn kiện, càu nhàu vì mình dại dột nhận chức chủ nhiệm giáo vụ, còn mấy tên ở quân doanh phía Tây thì suốt ngày đòi tiếp tế. Ông khen chiến tích qua tầng ba mươi sáu Thông Thiên Tháp của tôi. Rồi ông xé ra một khe nứt không gian, dẫn tôi vào không gian lĩnh vực của ông, một vùng non xanh nước biếc, và tiện miệng bảo sẽ cho tôi vào tàng bảo khố.
Một mỹ nhân có đôi tai nhọn phủ lông mềm xuất hiện. Đó là Ngân Nguyệt, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, thú sủng Thần Thú Siêu Phàm của sư phụ. Nàng hỏi tôi có phải kẻ đã đem con của nàng tặng cho người khác không. Tôi định gọi một tiếng sư nương thì bị sư phụ bịt miệng, bắt gọi là Nguyệt di. Ngân Nguyệt bật cười, dẫn Băng Thanh và Tô Tô đi chơi, còn sư phụ dùng pháp trận truyền tống đưa tôi vào tàng bảo khố.
Khi tầm nhìn rõ trở lại, tôi đứng giữa một tàng bảo khố khổng lồ. Hàng chục kệ chứa đầy nguyên liệu ma pháp, trang bị, sách kỹ năng và thiên tài địa bảo, gom lại còn hơn quốc khố của vài tiểu quốc. Tôi thấy mình như một tên ăn mày. Mắt tôi bị chói bởi một khối ma tinh thuộc tính Hỏa của sinh vật tương đương Thất chuyển, và một thanh kiếm cấp Diệu Nhật.
Sư phụ dẫn tôi tới khu sâu nhất, nơi mỗi kệ chỉ để ba bốn món, hoặc chỉ một món. Ông cho tôi chọn giữa Địa Long Quả, một loại tài liệu an toàn, và Tinh Thần Huyết. Nếu tôi không chống nổi sự càn quét của ý chí tinh thần ẩn bên trong, chỉ số Tinh thần của tôi sẽ vĩnh viễn giảm đi một nửa. Còn nếu vượt qua được, nó sẽ tăng gấp đôi. Tôi chọn Tinh Thần Huyết ngay.
Sư phụ cười hài lòng. Ông kể đó là giọt máu của một thực thể tinh tú đã hóa hình, ông nhặt được ở Chư Thiên Chiến Trường. Ông phất tay tóm giọt máu đang lơ lửng trên kệ, rồi đưa thẳng sang cho tôi.
Giọt Tinh Thần Huyết to bằng hạt đậu nhưng nặng hơn ngàn cân, khiến tôi suýt ngã. Sư phụ cười vì trêu được đồ đệ, rồi dịch chuyển hai thầy trò đến một khoảng đất trống để ông hộ pháp cho tôi. Tôi nuốt cùng lúc giọt Tinh Thần Huyết và quả Địa Long Quả. Sư phụ hoảng hốt vì cơn đau của tôi nhân đôi, vội dựng một kén khí cùng pháp trận ôn hòa để bảo vệ.
Hai luồng năng lượng nghiền nát cơ bắp, rồi xương cốt của tôi. Tinh thần tôi bị kéo vào cõi tinh không, đối diện một hằng tinh khổng lồ đang cháy rực. Trong cõi vô thanh, linh hồn thể của tôi rạn nứt từ chân lên đầu rồi vỡ vụn. Tôi sắp tan biến.
Giữa lúc ấy, hai đạo Ngự Thú Khế Ước, một xanh băng, một hồng diễm, bắn ra hai luồng sáng. Băng Thanh hiển hóa thành một cự long dài hàng trăm mét, Tô Tô thành cửu vĩ bạch hồ. Tôi nhận ra đó là dáng vẻ Cứu Cực Thể của chúng. Cả hai cùng gầm lên, hằng tinh nứt ra rồi nổ thành tinh trần, và linh hồn thể của tôi lại rơi vào bóng tối.
Khi linh hồn trở về thể xác, cơn đau xé rách và tái cấu trúc lại ập tới một lần nữa như bão táp, nhưng tôi đã quen. Đến khi dược lực rút hết, tôi mở mắt, thấy giác quan sắc bén hơn hẳn, rồi ngã gục vào tay sư phụ.
Sư phụ sửng sốt vì tôi vượt qua trùng kích gấp bội nhanh đến vậy. Ông đổ Dược Tề Hồi Phục Tinh Thần vào miệng tôi, bắt tôi uống cạn, rồi mắng tôi dám nuốt cả hai loại tài liệu cùng lúc. Nhờ hư ảnh của Băng Thanh và Tô Tô mà tôi mới không hồn phi phách tán. Tôi kể lại cảnh tinh không, và cảm giác bị hằng tinh dòm ngó. Sư phụ trầm ngâm, đoán chủ nhân giọt máu có thể vẫn còn sống, nhưng ông giấu không nói, chỉ bảo đó là hiện tượng bình thường.
Bảng thuộc tính của tôi tăng vọt, mạnh hơn hẳn trước khi nuốt, và sau tam chuyển đúc Bạch Ngân Chi Khu, mỗi thuộc tính sẽ còn thêm ba trăm nữa. Sư phụ bảo việc gia nhập chiến đội do tôi tự quyết, vì nhiệm vụ ngoài trường không quan trọng, và đến Chư Thiên Chiến Trường, sư huynh của tôi sẽ kéo tôi về dưới trướng. Tôi cung kính khom người hành lễ, rồi ôm cả hai bé cưng vào lòng, sải bước rời khỏi không gian lĩnh vực, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Thương vụ mạo hiểm này, đúng là kiếm bộn.
Sau khi tôi đi, Ngân Nguyệt hỏi sư phụ vì sao tâm cảnh ông chấn động. Ông cảm khái rằng tôi đã vượt qua trùng kích. Giọt Tinh Thần Huyết ấy, năm xưa ông có tổng cộng ba giọt, hai giọt đã đem đi giao dịch. Đệ tử của hai lão kia sau khi dùng, một người bị giảm vĩnh viễn trí tuệ thành phế vật, một người thần trí hỏng, chỉ dám hành động ban đêm. Sư phụ cũng đã sẵn đường lùi, định rút bản nguyên lĩnh vực của mình ra bù cho tôi.
Ngân Nguyệt nói tiềm lực của Băng Thanh và Tô Tô, ngay cả bà cũng không nhìn thấu. Cấp độ sinh mệnh của chúng e vượt cả Thần Thú cấp Vũ Trụ, nhiều khả năng là Thánh Thú. Sư phụ run giọng, quyết định cắm cọc trong lĩnh vực một tháng.
Tôi ôm hai nhóc về sân huấn luyện, và xem bảng. Mỗi chỉ số của hai nhóc đã tăng một trăm, tương đương thăng hai cấp. Tôi nhận ra ngôi sao hóa hình kia mạnh hơn sư phụ cả vạn lần, nên quyết tâm tăng thực lực. Nhìn bộ dạng uể oải, lười biếng của hai đứa, tôi bảo chiều nay tôi phải đi nhận nhiệm vụ tam chuyển. Tôi còn lạ gì cái nết háu ăn của hai đứa, chỉ là chúng không thèm vạch trần mà thôi.
Tới Chuyển Chức Thần Điện, tôi đưa thiết bị đầu cuối cho tiếp tân, nộp một nghìn kim tệ, rồi theo nhân viên hướng dẫn tới Chuyển Chức Thần Thạch, đặt tay phải lên đá để rút nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ chia làm bốn độ khó: Đơn Giản, Thông Thường, Khó Khăn và Địa Ngục. Hai độ đầu truyền tống thẳng tới khu vực, còn Khó Khăn và Địa Ngục phải tự đi tìm mục tiêu.
Tôi rút trúng nhiệm vụ tam chuyển độ khó Địa Ngục: săn giết một Boss dã ngoại cấp một trăm. Dấu ấn trên tay tôi mang lực lượng phong ấn của Thần Thạch Chuyển Chức, giết thành công là lột xác ngay. Nhân viên nhìn thấy hình xăm đen trên mu bàn tay phải tôi. Độ khó Khó Khăn đã chết năm mươi phần trăm, còn Địa Ngục là thập tử vô sinh, nên anh ta nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp, tiệm áo quan tên Thiên Đường. Tôi dở khóc dở cười, trả lại, bỏ anh ta đứng chết trân phía sau.
Giờ đây nan đề của tôi là phải tới đâu để lùng ra một con Boss dã ngoại cấp một trăm. Cao Viễn Phong cho tôi biết nơi dễ săn nhất là Hoang Vu Chi Địa, vùng săn quái tự nhiên nằm ngoài rìa Bắc Phong Thành ở biên cảnh Long Quốc, dài hàng trăm dặm. Quái ở đó từ cấp bốn mươi đến một trăm bảy mươi, nhiều Boss hơn hẳn các bãi quái cấp một trăm đang đông thợ săn tranh giành.
Tôi truyền tống tới Bắc Phong Thành. Dù chỉ là thành phố biên giới, nơi đây sầm uất chẳng thua bất kỳ đô thị loại một nào trong nội địa Long Quốc. Quảng trường ồn ào tiếng rao tuyển người, mạo hiểm đoàn Thánh Quang rao thuê hai mươi vạn kim tệ. Tôi đội nón che mặt, thấy cứ ba người đi qua lại có một kẻ Tứ chuyển trở lên. Tôi tự nhủ phải tém tém lại, vì đây là thế giới thật chứ không phải game.
Một nữ Mục sư cao ráo chặn đường tôi, mời thuê dẫn vào Hoang Vu Chi Địa. Bộ áo choàng Mục sư trên người cô đã tố cáo nghề nghiệp. Tôi lịch sự từ chối.