Bỏ qua tới nội dung

Chương 12: Quán quân giao lưu hội

Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương

Chương 12: Quán quân giao lưu hộiToàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ
0:007:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ba gã trung niên cấp sáu mươi đang chật vật thả diều với con quái tinh anh. Vừa thấy tôi, họ kêu cầu viện, hứa chia nửa chiến lợi phẩm. Tôi dùng Thuấn Kiếm áp sát rồi chém đôi con quái cấp bảy mươi lăm bằng một kiếm. Nhờ Tô Tô thăng cấp, tỉ lệ phản hồi thuộc tính của tôi tăng thêm một phần mười, nên tôi còn chưa cần tới thú sủng. Nụ cười trên mặt ba gã đông cứng lại.

Rồi tôi quay sang hai học sinh Yến Sơn đang co cụm. Hai tên tưởng vớ được cứu tinh, ngoái đầu thì thấy Băng Thanh khổng lồ hóa dài sáu mét, Tô Tô ngồi chễm chệ trên đầu rồng. Họ sợ vỡ mật, bỏ chạy. Tôi cười hiền hỏi họ đã nghĩ ra cách bồi thường việc làm bẩn vảy rồng chưa. Tôi bảo họ đưa chiến lợi phẩm ra để tôi chọn, không vừa ý thì:

“Ta chỉ đành miễn phí tiễn các ngươi rời khỏi bí cảnh này vậy.”

Hai sinh viên Yến Sơn đành vui vẻ móc hết chiến lợi phẩm. Tôi chỉ nhặt vài món có giá trị, giữ chữ tín, dẫn hai nhóc đi thẳng, bỏ lại ba gã trung niên chết trân. Hai sinh viên kia bàng hoàng, vì một Ngự Thú Sư cấp năm mươi sáu không dùng thú sủng mà vẫn một kiếm chém quái tinh anh cấp bảy mươi lăm. Họ hết ý định đòi thể diện, chỉ than Đại học Viêm Long không giảng võ đức.

Dã quái trong bí cảnh gần như bị đám sinh viên quét sạch, tôi đi cả quãng dài mà ít gặp con nào. Băng Thanh và Tô Tô chán, đòi chơi trò dũng giả cứu công chúa. Tôi hỏi thì hai nhóc bảo cứ chờ đám dũng giả tự đến. Rồi ba gã chức nghiệp giả Nhị chuyển cấp sáu mươi lăm, chuyên cướp trang bị của sinh viên, nhảy ra chặn đường. Chúng đòi lột sạch đồ của tôi. Hai cô nhóc chọn tới chọn lui xem ai làm dũng giả, ai làm rồng, tôi cạn lời. Gã mặt sẹo chửi tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rút chiến phủ lao tới.

Ba tên vây tôi theo thế gọng kìm, lệnh nhau chỉ phế chân tay chứ không cho tôi kịp bóp ngọc bài thoát ly. Gã mặt sẹo chém không dùng kỹ năng, vì coi một đứa cấp năm mươi sáu như con kiến. Tôi để lại tàn ảnh, bước sang phải một bước. Gã tưởng tôi dùng dịch chuyển, chưa kịp hiểu thì tôi đã đấm một quyền. Nhờ trang bị, kình lực của tôi vượt một nghìn năm trăm điểm, gã bị hất gãy hai thân cây liền.

Tên Thích Khách đâm dao găm vào sườn, tôi né rồi tát bay hắn. Tên cao gầy bắn ba mũi nỏ tẩm độc thần kinh, tôi mặc kệ vì chỉ số áp đảo. Hai tên đã gục trong chưa đầy năm giây. Gã pháp sư cuối cùng ném trượng đầu hàng, nhưng tôi vẫn cho gã một cái tát để hai má cân đối, với lý do người một nhà phải chỉnh tề.

Cả ba nộp sạch trang bị lẫn chiến lợi phẩm, vốn liếng nửa đời người. Tôi nói với gã mặt sẹo rằng tôi vẫn thích dáng vẻ ngông nghênh trước đó của gã hơn, rồi cho họ cút. Trò dũng sĩ và rồng của Băng Thanh nghe thì vớ vẩn, nhưng thu hoạch lại khá lớn.

Hôm đó là ngày cuối cùng trong ba ngày ở bí cảnh. Tôi nâng thêm hai cấp lên cấp năm mươi tám, Băng Thanh dùng Cực Hàn Thổ Tức đóng băng cả bầy dã quái. Tôi ngồi chờ truyền tống.

Bên ngoài, các đạo sư lo học trò sẽ hoài nghi nhân sinh vì thành tích của tôi. Họ than Viêm Long không nói võ đức khi thả cả át chủ bài ra giao lưu. Lão sư Thanh Khưu giải thích rằng tôi chỉ tiện đường lấy Hồ Tâm Thảo.

Trong lúc chờ, tôi cho hai nhóc ăn vặt và xem bảng. Tôi cấp năm mươi tám, Băng Thanh cấp năm mươi ba, bốn chỉ số hai nghìn tám trăm. Tô Tô cấp bốn mươi sáu, Trí tuệ ba nghìn. Tô Tô đã vào chu kỳ trưởng thành thứ hai, nên tỉ lệ phản hồi thuộc tính cho tôi chạm mốc hai mươi phần trăm. Cả bốn chỉ số của tôi giờ đều vượt một nghìn, và bảng kỹ năng của tôi giờ có đủ Khát Máu Cuồng Hóa, Thú Sủng Tăng Phúc Thuật, Viên Nguyệt Trảm, Điện Quang Bộ, Tụ Lực Nhất Kích.

Ra khỏi bí cảnh, lão sư Thanh Khưu hiện bảng xếp hạng. Tôi đứng hạng nhất, năm mươi sáu nghìn điểm. Chu Giang Minh của Yến Sơn mười tám nghìn. Võ Tử Thăng của Thanh Khưu mười bảy nghìn. Lương Thành Dũng của Băng Phong mười lăm nghìn. Ngô Hiến Văn của Ninh Viễn mười bốn nghìn. Bốn người sau cộng lại mới ngang một mình tôi, cả hội trường chết lặng. Nhiều người từng bị tôi giao lưu trong bí cảnh run sợ, im như thóc.

Thầy Lý của Thanh Khưu trao phần thưởng quán quân, cho tôi chọn một trong hai phương án. Phương án một là một tỷ kim tệ và bộ Hoàng Kim Thanh Phong bốn món, yêu cầu cấp sáu mươi, đủ bộ thì cộng một phần mười sát thương kỹ năng và mười lăm phần trăm phòng ngự. Phương án hai là một sách kỹ năng cấp A, kèm quyền vào mỗi bí cảnh Bạch Ngân và Hoàng Kim của Thanh Khưu, khoảng mười lăm cái, mỗi cái một lần. Thực chất đây là cách giữ tôi ở lại Thanh Khưu để đào góc tường.

Tôi đắn đo vì muốn cả hai, rồi chọn phương án thứ nhất. Thầy Lý khuyên nghĩ kỹ, nhưng vẫn trao thưởng. Tôi thấy giáp và kiếm Thanh Phong không bằng Chiến giáp Đại Địa và Trường Kiếm Răng Cưa đang dùng, nên định bán cả bộ ở sàn đấu giá. Tôi thu hết đồ vào không gian giới chỉ, rồi quay về thành.

Trở lại Đại học Viêm Long, tôi thanh lý chiến lợi phẩm cùng Tư Đồ Ngọc, rồi chuyển cho cô phần chia từ chuyến Vạn Thú Sơn Mạch. Chuyến Thanh Khưu đã bù sạch khoản thâm hụt mua thú sủng, số kim tệ của tôi giờ vượt ba tỷ rưỡi, chưa kể bộ Thanh Phong giữ lại. Nhưng nhìn giá trang bị Bạch Kim từ một tỷ trở lên, tôi vẫn thấy mình nghèo. Tư Đồ Ngọc ghen tị vì tôi có sư phụ chống lưng, cúp tiết thoải mái, nên bắt tôi đãi một bữa ở quán dùng tài liệu ma pháp cao cấp.

Sau đó tôi cày bí cảnh phó bản gần một tháng. Về giai đoạn sau, tôi một mình cũng xé nổi kỷ lục thông quan. Rồi Mục Uyển Oánh gọi, tôi ra quảng trường trung tâm gặp các tuyển thủ chính thức của giải. Đội gồm Chu Vũ và Triệu Lực, cấp bảy mươi, Thuẫn Chiến Sĩ Sở Minh Không và Hỏa Diễm Pháp Sư Trương Xảo Xảo, cấp sáu mươi chín. Tư Đồ Ngọc đã rớt khỏi đội. Dù tôi chưa dùng kỹ năng dò xét, bốn người vẫn cảm nhận uy áp, đồng tử co rút.

Trần Tiểu Lâm, lão sư dẫn đoàn, là cường giả Thất chuyển cao hai mét, thân hình cơ bắp. Ông gọi một con Liệt Diễm Điểu, loài phi hành Nguyên thú, trưởng thành ngang Ngũ chuyển, làm tọa kỵ đưa cả đội lên Kinh Đô. Từ khi ý chí chư thiên thức tỉnh, bầu trời gần như là cấm địa vì dã quái phi hành, nên đi kiểu này rất hiếm. Trần Tiểu Lâm dựng màn chắn chặn gió bão, tôi tự hỏi bao giờ Băng Thanh mới bay nhanh được như vậy.

Bốn đồng đội dùng thuật thăm dò, thấy tôi Nhị chuyển cấp sáu mươi lăm, Băng Thanh cũng cấp sáu mươi lăm, hai tháng tuổi, bốn chỉ số ba nghìn bốn trăm. Họ chấn động. Chu Vũ, kẻ từng bị tôi nghiền ép, thấy khoảng cách cấp chỉ còn năm cấp, nghĩ món nợ cũ khỏi đòi, rồi lại hả hê vì sắp thấy các trường khác bị tôi dập. Trần Tiểu Lâm bắt đầu tóm tắt thể thức giải.

Giải tranh bá tân sinh toàn quốc luôn tổ chức ở Đại sân vận động Kinh Đô, hơn mười vạn khán giả trực tiếp, phát sóng toàn quốc, vừa tranh danh hiệu vừa phô quốc lực.

Giải có hai vòng. Vòng loại diễn ra trong một bí cảnh đặc biệt, mỗi trường chỉ cử một đại diện, chỉ một trăm suất vào vòng chính thức, hạng càng cao điểm khởi đầu càng nhiều. Vòng chính thức đấu lôi đài, bốc thăm ngẫu nhiên, mỗi trận năm ván thắng ba, và tân sinh thắng đơn nhiều nhất giành danh hiệu Tân sinh mạnh nhất năm kèm phần thưởng bí ẩn tối cao. Ông giao tôi đại diện Viêm Long ở vòng loại, yêu cầu tranh vị trí dẫn đầu.

Ngoài sân vận động, phóng viên bàn tán về trận chung kết năm ngoái. Hoa Thanh hơn Viêm Long đúng một điểm, chấm dứt mười năm thống trị của Viêm Long. Họ còn bàn về đội Nam Thánh, hạng tư năm ngoái, năm nay đổ bộ với cả năm tuyển thủ Nhị chuyển cấp bảy mươi.

Cấp bảy mươi là lằn ranh giữa chức nghiệp giả cấp thấp và trung cấp. Sau Nam Thánh, chiến cơ của Hoa Thanh hạ cánh. Đạo sư Cố Vạn Khánh dẫn năm tuyển thủ toàn Nhị chuyển cấp bảy mươi. Nổi bật nhất là Lan Càn Long, vạm vỡ, vác trọng kiếm hai tay, khí huyết cuồng bạo, mạnh nhất đội, và Tả Tinh Văn, chức nghiệp đặc thù Hàn Băng Pháp Sư, xếp ngay sau hắn. Phóng viên nhận xét, năm ngoái chỉ nhà vô địch Hoa Thanh mới có đội hình xa hoa vậy, nay thành hai đội. Lan Càn Long cộc cằn bỏ qua phóng viên, Tả Tinh Văn vẫy tay chào.

Rồi Viêm Long xuất hiện, hạ xuống trên lưng Liệt Diễm Điểu đang bốc cháy. Cố Vạn Khánh kiêng dè nhận ra Trần Tiểu Lâm, kể rằng hai mươi năm trước ông từng làm mưa làm gió ở giải tranh bá. Đám phóng viên chấn động vì Viêm Long dám dùng tọa kỵ ngang Ngũ chuyển.

⚑ Báo lỗi chương 12 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích