Chương 15: Giữ cổng Thánh Sơn
Truyện audio Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Thú Khổng Lồ · 20 chương
Hẹn giờ
Khi quân số còn một trăm sáu mươi người, hệ thống bí cảnh công bố quy tắc mới. Thánh Sơn chọc thủng tầng mây ở trung tâm, địa đồ chia thành bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng có một cổng. Ai vượt cổng vào phạm vi Thánh Sơn sẽ ở trạng thái cấm chiến đấu, không thể gây sát thương cho nhau. Bí cảnh còn hai giờ, ai chưa vào Thánh Sơn trước khi hết giờ sẽ không nhận điểm thưởng kết toán. Ai trụ đến cuối thì được thêm một trăm điểm bổ trợ. Cả khu rừng bỗng im ắng, rồi mọi người lao về bốn hướng tranh đường vào.
Tôi biết tin này từ lão sư Trần Tiểu Lâm, và nhìn ra cơ hội. Tôi đến cổng phía Đông, khoanh chân ngồi ngay ngoài lằn ranh, không bước vào, nhắm mắt chờ con mồi. Một chiến binh trọng giáp lao ra khỏi bìa rừng, thấy tôi thì mặt đen như đít nồi. Trên cây gần đó, một cô pháp sư nấp, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ lẫn ghen tị, muốn nhân lúc này đánh lén hôi của.
Khán giả lúc đầu tưởng tôi chỉ chờ hết giờ. Rồi họ nhận ra tôi định chặn cửa, một mình nghênh chiến khoảng bốn mươi tuyển thủ mỗi khu vực, vì một trăm sáu mươi người chia bốn hướng. Cả nhà thi đấu hô lên:
“Mọi người mau nhìn kìa! Hắn điên rồi sao?”
Trần Tiểu Lâm ngồi xem căng thẳng. Ông nhớ năm xưa chính mình cũng từng ấp ủ ý tưởng ngông cuồng ấy, mà không đủ dũng khí.
Ngô Triệu Vân, Chiến Sĩ Đại Địa Nhị chuyển cấp sáu mươi tám, dùng song thủ kiếm. Hắn Xung Phong để lao qua cổng, và tôi rút Cứ Xỉ Trường Kiếm ra khỏi không gian giới chỉ, chắn ngang. Hắn giận dữ tung Cự Lực Trảm Kích, cấp B nhưng đã nâng cực hạn, mạnh gấp ba kỹ năng cấp B thường. Cô nữ sinh ẩn nấp hồi hộp chờ xem hắn có phá được phong tỏa không.
Tôi dùng Cứ Xỉ Trường Kiếm miết dọc đại kiếm của hắn, rồi quét ngang, triệt tiêu phản chấn. Một nhát kiếm, Ngô Triệu Vân bị loại ngay. Cơ thể hắn tan thành hạt sáng nhưng vẫn kịp mừng thầm mình đã vào được, rồi mới nhận ra mình đã bị đào thải. Tôi thu một trăm hai mươi điểm. Cô pháp sư trên cây sợ run vì nhất kích tất sát.
Bảng điểm lúc này, tôi một nghìn sáu trăm tám mươi lăm, Tả Tinh Văn một nghìn ba trăm tám mươi. Tiêu Thiên Sách của Nam Thánh một nghìn hai trăm sáu mươi, và hắn vừa đá Triệu Minh Không ra khỏi top ba bằng hơn ba trăm điểm trong thời gian ngắn. Tôi hưng phấn muốn so xem ai đào thải nhiều hơn.
Một cung thủ nam cầm chiến cung bước ra thương lượng:
“Ta không muốn giao chiến với ngươi. Chỉ cần thả ta đi qua, ta cam đoan không gây phiền toái cho ngươi.”
Tôi đáp:
“Ngại quá, ta vẫn thấy hứng thú với điểm tích lũy trên người ngươi hơn.”
Hai cô gái cùng ả pháp sư ẩn nấp đều bị thần thức tôi phát hiện. Tôi lười chủ động ra tay, vì muốn vào Thánh Sơn thì phải bước qua tôi.
Sau một giờ trấn thủ cổng Đông, tôi chặn đánh hết đợt này tới đợt khác, nghiền ép liên tiếp mười tuyển thủ mạnh. Bí cảnh còn khoảng một trăm hai mươi người. Điểm tôi ba nghìn, Tả Tinh Văn hai nghìn hai trăm, Tiêu Thiên Sách một nghìn chín trăm, Triệu Minh Không một nghìn hai trăm, hạng tư. Tôi chỉ hơn Tả Tinh Văn tám trăm điểm, trong khi ngoài kia còn trôi nổi hơn một nghìn tám trăm điểm, nên tôi không chịu thả ai qua.
Ba tuyển thủ Nhị chuyển cấp bảy mươi, một Chiến Sĩ, một Pháp Sư, một Thích Khách, đứng dàn hàng mà không ai dám ra tay trước, sợ làm bàn đạp cho kẻ khác. Họ mừng rỡ khi Triệu Minh Không xuất hiện. Hắn là Bạo Viêm Pháp Sư cấp bảy mươi của Đại học Yến Hoa, uất hận vì bị một tân sinh cấp sáu mươi lăm đè trên bảng điểm suốt. Hắn giậm chân tung ma lực, thề nướng tôi thành than. Tôi khó hiểu vì lần đầu gặp mà hắn ngút hỏa khí như tôi cướp vợ hắn.
Triệu Minh Không là nghề ẩn Bạo Viêm Pháp Sư, chỉ học kỹ năng hệ Hỏa và kỹ năng phổ thông. Hắn thi pháp không cần niệm chú, Hỏa Cầu Thuật cấp D mà uy lực ngang cấp B. Hắn dựng năm khối cầu lửa sau lưng, rồi tung Bạo Viêm Pháp Cầu rộng hơn ba mét, Bạo Viêm Đạn, Lưu Tinh Hỏa Vũ và Hỏa Diễm Tiễn Vũ về phía tôi. Nhiệt lượng thiêu trụi toàn bộ cành lá quanh lối vào.
Tôi chỉ lùi một bước vào trong lằn ranh Thánh Sơn. Cấm Ma Lĩnh Vực ở đó dập tắt hết ma pháp. Tôi lại thong thả bước ra khiêu khích. Nếu tôi rời cổng đuổi theo thì lối vào mở cho kẻ khác lách vào. Triệu Minh Không tức xanh mặt, gào:
“Có bản lĩnh thì lăn ra đánh đàng hoàng! Đồ vô sỉ, ngươi dám kẹt bug ở đây!”
Cả nhà thi đấu cười nghiêng ngả. Từ ngày Thí Luyện Chi Địa vận hành, tôi là kẻ đầu tiên dùng Cấm Ma Lĩnh Vực làm lá chắn kiểu mèo vờn chuột. Các giảng viên cũng bật cười lắc đầu.
Bốn người bế tắc vì Triệu Minh Không đánh xa còn tôi không rời cửa. Họ bàn liên thủ. Triệu Minh Không chỉ liếc nhìn, ngầm thừa nhận liên minh. Ba tuyển thủ kia ra tay, trong đó gã Thích Khách bội ước, định dùng tàng hình lẻn vào Thánh Sơn. Lần này tôi không lùi vào vùng cấm ma mà bước ra, dùng Thuấn Kiếm cùng Điện Quang Bộ cấp A, để lại tàn ảnh rồi biến mất. Tôi hiện sau lưng Pháp Sư, đưa hắn ra khỏi cuộc chơi. Sau đó tôi nhìn thấu gã Thích Khách tàng hình, loại luôn, rồi nói đã đề phòng hắn từ đầu. Việc tôi rời cổng chính là cái bẫy.
Gã Chiến Sĩ cầm khiên bị đánh trọng thương. Triệu Minh Không dựng Hỏa Diễm Hộ Thuẫn và Ma Lực Vòng Phòng Ngự, cuống cuồng lùi. Tôi nói không có ý loại hai người này, quay lại bước qua ranh giới vào Thánh Sơn. Hệ thống báo vang lên:
“Số lượng thí sinh tham chiến còn lại đúng một trăm người. Kích hoạt quy tắc bí cảnh, vòng thi dự tuyển chính thức kết thúc, tiến hành đóng bí cảnh!”
Kết quả vòng dự tuyển năm nay vượt xa dự liệu của mọi người. Bảng xếp hạng đội hiện ra: hạng nhất Đại học Viêm Long, hạng hai Hoa Thanh, hạng ba Nam Thánh, còn Yến Hoa chỉ hạng năm mươi tám. Khán giả vẫn chưa hết sốc vì hạng nhất thuộc về tuyển thủ cấp thấp nhất. Triệu Minh Không bị truyền tống ra, hằn học bảo nếu không có vùng cấm ma của Thánh Sơn thì tôi đã cháy thành tro, hẹn tới vòng lôi đài sẽ tự tay nghiền nát. Tôi chẳng thèm để tâm.
Phần thưởng quán quân hiện ra trong rương ngũ sắc. Có hai ức điểm kinh nghiệm, đưa tôi và cả hai thú sủng lên cấp bảy mươi. Có hai trăm điểm kỹ năng tự do, hai trăm điểm thuộc tính tự do, đôi Tật Phong Trường Ngoa Bạch Kim và danh hiệu đặc biệt Thu Cát Giả.
Đôi giày cộng ba trăm Nhanh nhẹn, yêu cầu cấp bảy mươi, tăng hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển, có kỹ năng chủ động Đạp Thủy. Danh hiệu cộng một phần mười lực công kích với mục tiêu dạng người.
Tô Tô lên cấp bảy mươi, Lực lượng ba nghìn bốn trăm năm mươi, Trí tuệ bốn nghìn một trăm năm mươi, Thể phách ba nghìn bốn trăm năm mươi, Nhanh nhẹn ba nghìn năm trăm năm mươi.
Tôi nghĩ cấp độ mình đã chạm giới hạn Nhị chuyển, sau giải sẽ chuẩn bị chuyển chức, và cần sớm tìm thú sủng thứ ba.
Bảng xếp hạng vòng sơ loại hiện ra, các đoàn kẻ cười người khóc. Trần Tiểu Lâm vỗ vai tôi, khen màn di chuyển cuối cùng chọc tức đối thủ là quá có linh tính. Tả Tinh Văn chặn đường tôi, bảo mình cày hết sức vẫn không đuổi kịp, hẹn mai trên lôi đài sẽ cho tôi nếm thực lực thật. Tôi chỉ gật đầu lạnh nhạt rồi bỏ đi. Cô vốn là hoa khôi Hoa Thanh, lần đầu bị phớt lờ nên tức tối.
Thi Vấn Lâm tuyên bố vòng chính thức ngày mai theo thể thức lôi đài, các đội nộp danh sách xuất chiến trước mười giờ tối.
Điểm khởi đầu theo hạng sơ loại: hạng nhất được mười điểm, hạng hai tám điểm, hạng ba năm điểm. Từ hạng bốn đến hạng mười được bốn điểm, từ hạng mười một đến hạng ba mươi được ba điểm, từ hạng ba mươi mốt đến hạng năm mươi được hai điểm. Từ hạng năm mươi mốt trở đi chỉ một điểm. Đại học Yến Hoa chỉ hạng năm mươi tám, chỉ được một điểm. Giảng viên dẫn đoàn Yến Hoa tức giận, định cắt một nửa tài nguyên của Triệu Minh Không và buộc cả đội phải thắng mọi trận để giữ vị thế.
Trần Tiểu Lâm hỏi tôi muốn xuất chiến ở vị trí nào. Ông giải thích vòng chính thức ghép cặp ngẫu nhiên, thi đấu năm ván thắng ba, và số trận thắng đơn quyết định danh hiệu Tân sinh mạnh nhất, nên không thể ra quá muộn. Ông xếp tôi ở vị trí thứ ba, sau Chu Vũ và Triệu Lực, vừa cho đồng đội cọ xát, vừa làm trụ cột nếu hai trận đầu bất lợi.
Rảnh trước mười giờ tối, tôi đi dạo khu giao dịch phía Đông của Kinh Đô, siêu đô thị phồn hoa bậc nhất Lam Tinh, tìm thú sủng thứ ba.
Tôi thấy Ngón Tay Tiểu Yêu Tinh, Ma thú, lên được Nguyên thú, giá một triệu. Báo Hoa Miêu hai triệu. Thương Nguyệt Ma Lang, Nguyên thú, hai mươi triệu. Dùng Huyết Mạch Giám Định Thuật, tôi thấy con có tiềm năng nhất là Hỏa Nha, Linh thú, hình thái tối chung Thái Dương Thần Nha, Thánh Thú. Còn Liệt Diễm Ưng, Thiểm Điện Hổ, Tật Phong Báo chỉ chạm tới Nguyên thú, tôi không vừa ý. Ánh hoàng hôn buông xuống mặt đường, tôi lắc đầu bất đắc dĩ, bước lên chiếc xe bay lơ lửng quay về khách sạn.
Ban đêm, khu nghỉ ngơi của nhà thi đấu vẫn sáng đèn, các đội chốt danh sách. Thi Vấn Lâm tuyên bố vòng một: một trăm trường bốc thăm ngẫu nhiên bằng trí não, mỗi trường đấu ba đối thủ khác nhau, rồi chọn năm mươi trường tổng điểm cao nhất vào vòng hai. Kết quả bốc thăm: Viêm Long gặp Viễn Sơn, Minh Quang, Huyền Thiên. Hoa Thanh gặp Yến Sơn, Phong Hỏa, Hồng Vân. Yến Hoa gặp Băng Phượng, Tam Minh, rồi Nam Thánh ở trận ba, hai danh môn đâm sầm vào nhau ngay vòng một.
Ở phòng Hoa Thanh, Cố Vạn Khánh xếp Tả Tinh Văn đánh trận đầu, Lan Càn Long đánh thứ hai, cần ổn định, phải xoay chuyển nếu trận đầu có biến, và giữ bài tẩy cho các vòng sau.
Lan Càn Long muốn ra mở màn vì cần nhiều lần lên sàn để tranh danh hiệu Tân sinh mạnh nhất. Ở phòng Yến Hoa, giảng viên dẫn đoàn sa sầm vì chỉ có một điểm khởi đầu, buộc cả đội phải thắng toàn bộ để giữ vị thế trong hàng Tứ đại như năm ngoái. Ông cử Chu Tinh, Ma Kiếm Sĩ cấp bảy mươi, đánh trận đầu. Ai nhìn cục diện này cũng đoán bảng xếp hạng đại học năm nay cầm chắc sẽ có đại biến, và Yến Hoa có thể bị đá khỏi hàng Tứ đại đỉnh cấp danh môn.