Chương 11: Dưới Chân Pho Tượng Cụt Đầu
Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương
Hẹn giờ
Dọn sạch tàn dư Trùng Triều ở Địa Hạ Thành số 1 xong, cả nhóm đi sâu vào trung tâm thành phố cổ. Nơi này từng chứa hàng vạn sinh linh Giác Quỷ tộc nên rộng đến mức đi mãi không hết. Công trình chính là Thần Miếu của họ, bây giờ chỉ còn cái tháp môn nứt vỡ và một pho tượng thần cao hơn mười mét, cụt mất cái đầu. Ba trăm năm qua, mấy lứa mạo hiểm giả đã lục tung chỗ này. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm Mảnh Bản Đồ trong khu vực cốt lõi.
Tôi hỏi Tiền Đại Long một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn. Dưới Thần Miếu có không gian ngầm nào không? Ông bảo chưa ai từng ghi nhận. Tôi gật đầu rồi gọi Chu Mẫn Quân. Nàng cùng hai phân thân giơ Hỏa Chi Đại Thương, oanh liên tiếp xuống nền đá. Đông Phương Thư ngồi xổm gần đó lắc đầu, nói vô ích thôi, nhiều đoàn đã kiểm chứng là chẳng có mật thất nào cả.
Tôi hỏi ngược lại hai người bạn một câu. Từng nghĩ Phá Cảnh Thạch từ đâu mà ra chưa? Tôi nhắc lại lời Diệp Trạch, rằng đó là khoáng thạch do mấy đại gia tộc độc quyền khai thác. Vương Đức và Đông Phương Thư đứng đờ ra. Họ sửng sốt vì chợt hiểu những thứ ấy vốn phải nằm ở đâu đó dưới lòng đất. Đám mạo hiểm giả đứng quanh cũng há hốc mồm, vì Chu Mẫn Quân chỉ là một linh hồn mà toát ra khí tức chính trực đến lạ.
Tôi giải thích rằng thông tin trên mạng, kể cả của giới chức, chỉ nên tin một nửa. Giác Quỷ tộc giỏi đào xây, không đời nào quên thiết kế mật thất dưới nơi thờ thần. Chu Mẫn Quân đã đào hố sâu hơn mười mét mà chưa chạm tới khoang rỗng. Nhóm Tiền Đại Long thì lật tung từng viên gạch vẫn chẳng thấy gì, bắt đầu nghi nhiệm vụ cung cấp tin sai.
Tôi bỏ ra thềm Thần Miếu hóng gió, thì mặt đất bắt đầu rung. Một biển quái ập tới, toàn Thử Quái cấp 8 trộn với Độc Tri Chu cấp 9, đen kịt cả một vùng. Tôi gọi Vương Đức. Cậu ta hít sâu rồi gào Trào Phúng, kéo hết quái về phía mình. Rồi tôi tung kỹ năng mới học: Triệu Hồi Thiết Vũ Ưng. Nó mới có cấp 1, nhưng nhờ Tam Trọng Triệu Hoán, tôi gọi ra ba con cùng lúc.
Ba con ưng bay lên, sải cánh như một cánh quạt đen. Chiêu Toản Xạ của chúng bắn xuống mưa lông vũ thép, mỗi đợt thu cho tôi hơn ba trăm điểm kinh nghiệm. Tôi thả thêm ba trăm Cự Lang đè bẹp bầy quái trên mặt đất. Con nào ngã thì tôi gọi ngay con khác thay vào. Hệ thống báo liên tục, và tôi lên cấp 13.
Thiết Vũ Ưng và bầy sói bung hỏa lực suốt một canh giờ. Vương Đức giữ Trào Phúng không nghỉ. Cậu ta nốc cạn cả đống bình dược tề hồi phục, nhưng bán kính kỹ năng vẫn tụt dần còn một nửa. Cuối cùng, đàn chuột và côn trùng cũng sợ hãi theo bản năng, rút lui như thủy triều.
Tôi lên cấp 14, và để lên cấp 15 thì cần mười bốn nghìn điểm kinh nghiệm. Vương Đức lên hai cấp, mười Điểm Thuộc Tính Tự Do, dồn hết vào thể chất, đạt cấp 12. Đông Phương Thư lên một cấp nhờ sao chép Triệu Hồi Bầy Sói của tôi để vét sát thương, năm điểm đều dồn vào linh hồn. Cả ba mót đồ suốt nửa tiếng trên hàng ngàn xác quái, vậy mà chỉ được hai mươi quả cầu ánh sáng trắng, chẳng có quả xanh lục nào. Vận may hôm ấy tệ thật.
Đông Phương Thư đề nghị tôi lấy mười lăm quả, Vương Đức ba quả, cậu ta hai quả. Tôi từ chối, vì thấy như vậy ít quá cho hai người. Hai bạn nhất quyết không chịu, cuối cùng chia mười quả cho tôi, bảy cho Vương Đức, ba cho Đông Phương Thư. Tôi đành nhận mười quả cầu trắng.
Đồ rơi ra có Gậy Sắt phổ thông cấp 5, Giày Vải Xanh cấp 10 cộng thể chất và linh hồn, tôi thay ngay đôi giày cấp 5 cũ. Còn có một Tinh Thể Kinh Nghiệm Sơ Cấp, bóp ra được năm trăm điểm. Kỹ năng chủ động của tôi lúc này có bốn, gồm Bầy Sói, Thiết Vũ Ưng, Anh Linh và Kiếm Vũ Thuật. Thêm một kỹ năng bị động ba sao là Chuyển Dịch Sát Thương, chuyển năm phần trăm sát thương tôi phải gánh sang một triệu hoán vật.
Tôi còn một Đá Nâng Cấp Kỹ Năng, và quyết định đưa cho Triệu Hoán Anh Linh. Tôi cần một đòn át chủ bài. Tôi ra lệnh. “Hệ thống, sử dụng Đá Nâng Cấp Kỹ Năng, tăng cấp độ cho Triệu Hoán Anh Linh!” Kỹ năng lên Cấp 2, Chu Mẫn Quân cũng thăng một cấp và thuộc tính linh hồn tăng thẳng mười điểm. Nàng cung kính cúi đầu cảm ơn Chủ thượng rồi lại tiếp tục phá đất. Tôi đi dạo quanh cho khuây khỏa, còn Vương Đức và Đông Phương Thư được tôi cho ngồi đả tọa hồi phục.
Trong lúc đó, ở lối hầm vào thành, một toán người khác đang bước xuống. Dẫn đầu là Trương Thiên Vũ, con trai của gia chủ Trương gia, nghề Trinh Sát Giả cấp 19, kéo theo đám thuộc hạ của Bạch Hổ Mạo Hiểm Đoàn. Vừa qua cửa hầm, cả đoàn khựng lại trước xác côn trùng nằm la liệt khắp nơi trong phế tích.
Gã đoán rằng có kẻ đến trước họ hơn hai tiếng. Lúc đầu gã nghĩ phe kia rút lui toàn vẹn, hẳn phải có ít nhất mười Nhất giai đã phá cảnh. Rồi gã lại nhận định ngược lại, chắc chỉ có ba Nhất giai và bảy tám kẻ chưa phá cảnh. Thuộc hạ Bưu Tử thắc mắc, tại sao thiếu gia đến nơi mà quanh đây toàn quái dưới cấp 10.
Nghe nói Trương gia là một thế gia mới nổi ba mươi năm, xếp trung thượng ở Vũ Thành, nuôi hơn chục mạo hiểm đoàn. Đoàn lớn nhất có hàng trăm người, và vì đường chính đã bị chặn, họ phải mở đường kinh doanh trong bóng tối.
Đám thuộc hạ vẫn nghi ngờ rằng ba Nhất giai không thể diệt sạch ngần ấy côn trùng. Nhưng Trương Thiên Vũ lại đi đến một kết luận sai bét. Gã nghĩ có đàn hung thú khác huyết chiến với Trùng Triều, và ba tên Nhất giai kia chỉ là kẻ cơ hội đến hốt bạc. Gã bỏ qua suy luận đúng nhất, rằng trừ khi đối phương thức tỉnh chức nghiệp Hi Hữu trở lên, nếu không không thể có chiến tích như vậy.
Nghe tiếng động lạ vọng ra từ sâu trong Thần Miếu, cả đoàn giương vũ khí. Gã ngửa đầu cười khinh khi nhận ra mấy luồng khí tức Nhất giai vừa qua cấp 10. Thuộc hạ nịnh hết lời về nghề Trinh Sát Giả của thiếu gia. Gã vung tay chém xuống không trung, ra lệnh giết sạch bọn chúng.
Thật ra Trương gia giống một bầy sói. Họ bí mật nuôi hơn một ngàn chức nghiệp giả chiến đấu, chia thành mười mấy đoàn. Thấy con mồi béo bở thì cướp, nhẹ thì cướp của, nặng thì diệt khẩu. Chuyện này đã quen đến mức như cơm bữa. Đám người xông về Thần Miếu, thấy ba thiếu niên liền cười nhạo. Họ còn buông lời hạ nhục Vương Đức.
Vương Đức vừa hồi được chút thể lực, nghe vậy quát lên một tiếng rồi hoảng. Đông Phương Thư phản ứng cực nhanh, quát cậu ta mau vào trạng thái chiến đấu rồi triệu bầy sói. Nhưng đó là sói thấp cấp, triệu hồi từ lúc cậu ta mới cấp 11. Hơn hai mươi Nhất giai nổ phép diện rộng, quét sạch quá nửa. Phó đoàn trưởng Trương Bưu, Đao Khách cấp 20, cầm đại đao nặng hơn trăm cân chém đứt đôi một con cự lang. Trương Thiên Vũ trang bị Hoàng Kim Cực Phẩm, đứng phía sau cười đắc ý. Lúc ấy tôi mới bước ra, khẽ lắc đầu, và tung Triệu Hồi Bầy Sói.
Ba trăm cự lang khổng lồ hiện ra, trong đó có ba Đầu Lang cao bốn mét, bằng một tòa nhà một tầng. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ nghẹt thở. Đám Bạch Hổ biến sắc nhưng vẫn cố cầm cự. Họ tung đủ thứ kỹ năng như Nguyệt Quang Trảm, Lạc Thạch Thuật, Thiểm Điện Liên, Bạo Viêm Thuật. Có kẻ rút cuộn trục kỹ năng ba sao Diễm Hỏa Tiễn Vũ, trút mưa lửa phủ hơn trăm mét vuông, mỗi giọt bằng một đòn toàn lực cấp 15. Đàn sói ngã gục.
Vương Đức dựng Quần Thể Tí Hộ thành bán cầu che nhóm nhưng cạn MP chỉ sau năm giây. Bọn chúng uống Đan Dược Hồi Phục Năng Lượng rồi cười gằn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tôi lập tức triệu một bầy sói mới tinh. Nụ cười trên mặt chúng đông lại, sống lưng lạnh toát.
Đợt sói thứ hai hung hãn hơn hẳn. Đám mạo hiểm giả cạn MP, kiệt sức, kẻ bị bầy sói quật ngã, kẻ chết ngay khi đang tụ lực. Trương Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh, hiểu rằng mình vừa đá phải tấm hợp kim titan. Cả đám bật kỹ năng đào tẩu, bỏ rơi nhau chạy tán loạn. Trên chiến trường chỉ còn Trương Bưu. Tôi giải tán bầy sói, tổn thất hơn một trăm con. Trương Bưu cứ liếc về phía sau mãi. Đông Phương Thư dùng Giám Định Thuật, phát hiện ra một kẻ ẩn nấp với khí tức rất mạnh đang chạy ra ngoài.
Tôi bảo Thiết Vũ Ưng xử lý. Trương Bưu hỏi tôi muốn đầu hàng hay muốn chết. Tôi không đáp. Trương Thiên Vũ vẫn đang chạy thục mạng bằng kỹ năng ẩn nấp. Ba con Thiết Vũ Ưng, sải cánh hơn ba mét, lao xuống bắn hàng ngàn chiếc lông vũ đen như mưa tên, ép gã lộ diện, rồi một nhát thương hạ gục, khiến gã mất sức chiến đấu. Gã xưng là người nhà họ Trương, kêu xin tha mạng và hứa cho tiền, cho trang bị.
Tôi gọi Chu Mẫn Quân từ ngọn lửa đỏ rực. Tôi lệnh cho nàng hạ tên đao khách và tước sạch sức chiến đấu của kẻ còn lại. Hỏa Chi Đại Thương lao tới, Trương Bưu ngã xuống chỉ sau một thương. Đông Phương Thư giải thích với tôi. Trương gia là thế gia hạng trung kinh doanh ngầm, mạo hiểm đoàn của họ thật ra là lũ cướp cạn, gia chủ ngoài năm mươi tuổi đã phá gông cùm Tam giai. Tôi ra lệnh mang Trương Thiên Vũ về.