Chương 14: Thắng Lý Đạo Minh, Đủ Ba Mảnh Bản Đồ
Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương
Hẹn giờ
Tôi tung Triệu Hồi Bầy Sói và Triệu Hồi Thiết Vũ Ưng gần như cùng lúc. Ba con ưng bay lên, sải cánh hơn bảy mét, lớn hơn con trước kia nhiều. Khán đài xôn xao. Có người kêu, kia chẳng phải là Thiết Vũ Ưng sao, thuộc hàng top đầu trong nhóm Phổ Thông đấy. Họ đoán tôi đã cấp 18 và bàn tán về cuốn sách kỹ năng đắt giá nào đó.
Lý Đạo Minh vẫn liên tục quét sói, nhưng bắt đầu thấy áp lực. Hắn tung thêm kỹ năng ba sao Long Khải. Trên người hắn lại bùng kim quang, hóa thành một bộ chiến giáp hoàng kim uy phong, biến hắn thành một tiểu Cự Nhân cao ba mét. Khán giả vẫn tin chắc tôi sẽ thua. Các giáo viên thì ghen tị với Lão Lý, vì nếu tôi hoặc Lý Đạo Minh vào Bách Đại Danh Giáo, lão sẽ nhận thưởng lớn, thậm chí có thể phá gông cùm thứ ba lên Tam giai. Trương Thiên Võ mỉm cười, muốn xem tiềm lực thật của nhóc con.
Tôi kích hoạt Kiếm Vũ Thuật. Cả đàn phi kiếm kết lại thành một con rồng kiếm, lao thẳng vào Lý Đạo Minh. Tôi nhắc đối thủ cẩn thận kẻo chém nát Long Khải. Rồi tôi ngự kiếm bay lên không trung, liên tục xả những đợt kiếm trận như thác đổ. Dưới đất, bầy sói mới lấp kín mặt sàn, và trên đầu hắn, Thiết Vũ Ưng đang rình rập. Lý Đạo Minh chỉ có thể giơ thương chống đỡ dưới cột mưa kiếm.
Hắn biết muốn thắng thì buộc phải phá vây, áp sát và kết liễu bản thể của tôi. Nhưng ngay khi đợt sói thứ hai bị hắn tiêu diệt sạch, tôi lại phẩy tay gọi ra một bầy sói mới toanh. MP của hắn, mới cấp 11, cạn dần, còn tôi xả chiêu mãi không có dấu hiệu kiệt sức. Khán giả bắt đầu nghi tôi có Thể Chất Đặc Thù. Một người lẩm bẩm. “Tôi có đang nằm mơ không vậy? Khương Sơn sắp thắng rồi sao?!” Khán đài chết lặng, rồi bất ngờ gầm vang tên tôi.
Khi năng lượng cạn kiệt, Lý Đạo Minh hạ vũ khí nhận thua, nhờ tôi thu Kiếm Vũ Thuật lại. Tôi đáp xuống cạnh hắn, nhìn bộ dạng chật vật của đối phương rồi đưa tay ra. “Lý huynh, đa tạ đã nhường!” Hắn cười khổ, nói khi nào thuần được rồng xịn sẽ tìm tôi đòi nợ. Tôi đáp rằng nhớ cẩn thận kẻo cả người lẫn rồng bị đập tơi bời.
Tôi tự nhận mình thắng có yếu tố thả diều, ăn gian địa hình, lại chưa dùng đến Anh Linh. Tôi còn nhờ thiên phú hai sao Ngự Sứ, tăng hai mươi phần trăm lực chiến cho triệu hoán vật do đích thân tôi điều khiển. Các giáo viên chấn động. Lão Lý nhéo đùi mình kiểm tra xem có phải mơ không, rồi vội chuồn đi để tránh phải đối mặt với Lý Gia. Cung hiệu phó thì hóa đá vì kết quả này.
Khán giả thán phục khi thấy hai đối thủ bắt tay cười nói. Tôi ra khỏi Diễn Võ Đường, bị đám học sinh vây tung hô. Nhưng lòng tôi vẫn phẳng lặng, vì đã quen sự nịnh bợ của mấy mạo hiểm giả lão làng. Tần Phi Bạch tâm phục khẩu phục. Liễu Nhu và Hoàng Thanh thì trầm ngâm.
Hoàng Thanh đưa tôi một tấm thẻ ba mươi vạn Tinh Nguyên. Cậu ta nói Hoàng gia không thể can thiệp để bảo lãnh những người ở Cục Chấp Pháp, những người bị bắt đã bị kết án bảy tháng giam. Tôi nhận thẻ, nói rằng nếu họ không tìm gây phiền phức thì tôi cũng không kiếm chuyện.
Cả lớp mời liên hoan. Hoàng Thanh bao trọn gói, với điều kiện tôi phải có mặt. Liễu Nhu nhắc rằng trước kia tôi toàn trốn liên hoan. Tôi vốn định đi trả nhiệm vụ lấy thưởng nên toan từ chối, nhưng thấy cách làm của họ cũng đáng tán thưởng. Tôi nhận lời, vì thịnh tình khó từ.
Khước Thiên Lâu là tửu lâu xa hoa bậc nhất Vũ Thành, cao chín tầng, mang hàm ý Cửu Trùng Thiên. Nhóm tôi ngồi ở ban công tầng ba, nơi mang tên La Chức Thiên. Thị giả hầu hạ, vũ cơ múa, ca cơ hát, nhiều bạn học lần đầu tới đây. Chức nghiệp giả uống rượu chỉ vài phút là đào thải hết, tiệc tan lúc hơn một giờ chiều.
Tôi vẫy gọi tên béo và Đông Phương Thư, cả ba đi bộ hơn mười phút để giao nhiệm vụ Thăm Dò Di Tích. Cùng lúc đó, một bà thím trung niên bước vào sân nhà thiếu nữ La Tình, lúc cô đang phân loại thảo dược. Bà hỏi thăm cha cô, một Luyện Đan Sư học đồ thiên phú kém đang bị bệnh, rồi đòi mai mối cho ông. La Tình từ chối thay cha. “Ba cháu bảo rồi, ông ấy không muốn xem mắt đâu ạ.”
Ba chúng tôi tới cổng, và bà thím tưởng chúng tôi tìm bà để nhờ mai mối. Lời bà vừa thốt ra, cả ba chúng tôi sững sờ. Vương Đức hừ lạnh, nói cả ba đều là Chức Nghiệp Giả hệ chiến đấu đã phá cảnh. Đông Phương Thư tỏa ra một tia uy áp linh hồn khiến bà thím ngã ngồi xuống đất, La Tình thì cảnh giác ôm ngực. Tôi ôn hòa nói chúng tôi tới giao nhiệm vụ, hỏi đây có phải số 309 phố Huy Thạch không. Thiếu nữ liền mừng rỡ chạy vào gọi cha.
Trong phòng luyện đan, La Viêm, tóc mai hoa râm, môi trắng bệch, đang gượng đứng bên đan đỉnh. Năm năm qua lời nguyền hành hạ ông, có lúc ông muốn chết nhưng không nỡ bỏ con gái chưa tròn mười tám tuổi. Ông chỉ còn giữ một mảnh bản đồ, hy vọng gom đủ ba mảnh để vào nơi có Thánh Quang Thảo giải lời nguyền. Nghe tiếng con gọi, ông cười ấm áp. “Chạy chậm thôi con gái, ba biết rồi, ba ra ngay đây.”
La Tình dìu cha ra ngoài. Ông gầy gò, khí tức yếu như đèn cạn dầu. Đông Phương Thư định dùng Giám Định Thuật, nhưng tôi ngăn lại vì làm vậy là thất lễ. La Viêm mời cả ba vào phòng khách bài trí cổ điển, giới thiệu con gái. Cha tên Viêm nghĩa là lửa, con tên Tình nghĩa là nắng ấm. Ông chỉ mong dưới ánh lửa của mình, con bé cả đời giữ được nụ cười rạng rỡ như một ngày trời quang mây tạnh.
Tôi đặt Mảnh Bản Đồ của mình lên bàn. La Viêm gật đầu, rồi lấy từ lớp áo lót ra mảnh thứ ba. Tôi bảo ông giao nốt mảnh này, tôi sẽ vào thăm dò tìm bảo vật. Ông kích động cười lớn, gọi cả ba chúng tôi là ân nhân cứu mạng sau năm năm chờ đợi. Tôi nghĩ bụng, thật ra mình khao khát điểm kinh nghiệm hơn bảo vật. Và hệ thống của tôi còn có thể tiến hóa ra cả trang bị Thần Thoại.
La Viêm do dự rồi quyết định giao mảnh bản đồ, nhưng đòi ký Khế Ước, một cuộn da dê có quy tắc thế giới chứng giám. Tôi kiểm tra thấy đây là Khế Ước Bình Đẳng vô hại. Tôi vào phó bản thăm dò, nếu tìm thấy cây linh dược Thánh Quang Thảo thì phải giao cho La Viêm, còn mọi vật phẩm khác thuộc về tôi. “Tôi sẽ mang Thánh Quang Thảo về cho ông, cứ yên tâm dưỡng bệnh.”
Cả hai ký tên, điểm chỉ máu. Da dê bùng cháy hóa thành hai dải sáng vàng chui vào mi tâm, và hệ thống báo Khế Ước thành. La Viêm chuyển tiền thù lao nhiệm vụ. Khi chúng tôi rời đi, La Tình chạy theo xin tài khoản liên lạc, biệt danh là Thỏ Con Khóc Nhè. Tôi lưu tên cô bé. Nàng chạy đi học, và La Viêm lẩm bẩm chuyện cải trắng bị heo ủi.
Thật ra La Tình không phải đuổi theo tôi. Cô chỉ muốn tới trường hỏi thăm tôi, để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi liên quan tới tính mạng của cha. Ở lớp Mười Hai, cô hỏi bạn cùng bàn Tiểu Mộng có ai tên Khương Sơn không. Tiểu Mộng giật nảy mình, bảo tôi vừa đánh bại Chức nghiệp giả Sử Thi Lý Đạo Minh, cứ lên diễn đàn trường mà xem. Rồi mọi người xúm lại kể rằng tôi là Triệu Hoán Sư Hi Hữu, mồ côi cha mẹ vì thú triều mười lăm năm trước, lượng năng lượng còn khủng hơn Lý Đạo Minh.
Tôi cùng hai bạn rời Vũ Thành bằng xe của Vương Đức, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ trang bị. Bí cảnh Bị Nguyền Rủa Quang Chi Tín Đồ Thần Điện nằm cách thành khoảng tám mươi cây số, ở một Cổ chiến trường của Giác Quỷ tộc và Nhân tộc. Nơi đó có Tử Linh Nhị giai cấp 20 trở lên. Tôi dặn đi vòng khu đông Tử Linh. Vương Đức một tay tùy ý gác lên vô lăng, nói cứ thoải mái, sợ cái gì chứ.
Xe lao vun vút qua vùng hoang dã, rồi dừng ở một khe núi cách Cổ chiến trường hơn một cây số. Ba chúng tôi đi bộ vào mảnh đất đã nhuốm máu chiến sĩ Đại Hạ Quân và quân đoàn Giác Quỷ tộc. Tử Linh nơi này gặp người sống là đội mồ xông lên. Tôi dặn hai bạn không gây tiếng động, vì lối vào Bí cảnh nằm ở góc Đông Nam.
Vừa bước vào, Khô Lâu và Tử Linh đã lao tới. Vương Đức dùng Thuẫn Bộ nện vỡ một bộ xương. Đông Phương Thư quát Trấn, một chữ Hán màu vàng kim rực rỡ bắn ra, đánh nát khung xương một tên Khô Lâu trong chớp mắt. Hoa văn trên bia đá và tấm bản đồ cùng sáng lên. Bảng thông tin hiện ra: Bí cảnh Bị Nguyền Rủa Quang Chi Tín Đồ Thần Điện, Nhị giai, đơn nhân, cấp 11 đến 20, hồi chiêu bốn mươi ngày.
Tôi quay sang dặn hai người bạn. “Nơi này không an toàn. Sau khi ta vào trong, hai cậu ở ngoài đừng đi lung tung, chú ý bảo vệ bản thân.” Rồi tôi bước vào cổng không gian.