Bỏ qua tới nội dung

Chương 18: Tượng Thần Trương Gia Và Lời Nguyền Của La Viêm

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương

Chương 18: Tượng Thần Trương Gia Và Lời Nguyền Của La ViêmTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:007:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Về sau tôi mới biết, sáng hôm đó, cả biệt thự Trương gia chìm trong áp lực nặng nề. Ngày thường, mỗi khi bình minh lên, khuôn viên này ríu rít tiếng chim. Hôm nay thì không. Gia chủ Trương Hạo Thương, người nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt, ngay cả người nhà làm sai cũng không nương tay, đang tỏa ra một luồng khí đáng sợ.

Lão quản gia run rẩy báo rằng hơn sáu trăm người ở Trương Gia Trấn đã chết sạch. Rồi lão ngập ngừng nói thêm, Nhị gia Trương Diệp cũng đã gặp nạn, và dâng điện thoại của Trương Diệp lên. Trương Hạo Thương gầm lên bắt lão nói lại, nhị đệ của hắn làm sao.

Hắn đọc tin nhắn Trương Diệp gửi đêm qua. Đệ báo rằng có U Linh Lang tập kích, rồi viết thêm rằng em xử lý được. Chỉ vậy thôi, mà hắn đau đớn như già đi cả chục tuổi.

Hắn dặn lão quản gia ghi nhớ danh tính đám người hôi của ở Trương Gia Trấn để xử sau. Nhưng lúc này Trương gia đã lọt vào tầm ngắm, gốc rễ lại không sạch, Cục Chấp Pháp đang nhòm ngó, nên phải thu mình. Rồi hắn một mình đi xuống lối đi bí mật, tới một mật thất ngầm rộng chừng trăm mét vuông. Ở chính giữa sừng sững một pho tượng thần cao hơn một mét, bí mật đã giúp hắn phát tích.

Pho tượng mang khuôn mặt xanh nanh vàng như ác quỷ. Trương Hạo Thương quỳ xuống lạy, gọi là Ngô Thần. Từ khi có tượng này, hắn đột phá không cần Phá Cảnh Thạch, học được vô số kỹ năng, và còn dùng nó ám sát đối thủ. Tượng im lặng một lúc. Cùng lúc ấy, ở một nơi tối sâu dưới lòng đất, một bóng người gầy trơ xương đứng trước một pho tượng giống hệt. Sau cùng, một thanh âm khàn đục cất lên, hỏi hắn muốn giết kẻ thù hay hung thú.

Hắn xin được phục sinh Trương Diệp và con trai. Tượng đòi trước hết phải dâng lễ vật là mười thi thể Chức Nghiệp Giả cấp Hi Hữu, và hắn hứa sẽ làm. Cả khối mười hai ở trường tôi, tám lớp, chỉ có mười tám người cấp Hi Hữu. Giết bừa dễ chọc vào Cục Chấp Pháp, nhưng hắn đã mờ mắt. Hắn lùng khắp dã ngoại mà không thấy tôi, nên ra lệnh canh chặt các cổng thành, hễ thấy Khương Sơn xuất hiện thì lấy mạng ngay tại chỗ.

Còn tôi, ngủ bù liền hai ngày. Tỉnh dậy, tôi tắm rửa, ăn uống rồi nhắn hai bạn qua nhà. Vương Đức và Đông Phương Thư đập cửa ầm ĩ, tiếng đập vang khắp ba tầng lầu, hàng xóm chửi rủa om sòm. Tôi bực mình quát một chữ. “Cút!” Chỉ một chữ ấy mà mang theo linh hồn uy áp của kẻ sắp phá Tầng Gông Cùm Thứ Hai, ngang một Mạo hiểm giả Phổ Thông Tam giai.

Hai người chẳng giận chút nào. Họ nhìn tôi như nhìn gấu trúc quý hiếm, đoán tôi vừa có kỳ ngộ, giống như Chu Hạm Trưởng của U Linh Chiến Hạm, người từng từ nghề Tiêu Công nhảy ba cấp lên chức nghiệp Truyền Thuyết. Họ pha trò, trêu Vương Đức mê phụ nữ trưởng thành. Vương Đức đỏ mặt cãi rằng hắn thích phụ nữ trưởng thành hồi nào. Đông Phương Thư bóc phốt luôn, rằng hai ngày nay hắn cứ lởn vởn quanh Tuyết Di Tiệm May. Tuyết Di ba mươi hai tuổi, hơn hắn mười ba tuổi. Tôi đứng ra hòa giải.

Rồi hai bạn báo tin.

Lý Đạo Minh sau trận thua đã rời Vũ Thành lên đại đô thị để mua Long. Đó là loại Địa Long, không biết bay, trưởng thành đạt Tam giai, làm tọa kỵ thì chiến lực tăng gấp mấy lần. Lý gia vốn giàu có. Tôi sẵn sàng đánh bại hắn thêm lần nữa.

Video Kiếm Tiên thì chưa ai lộ mặt tôi ra, trường đang chuẩn bị thi giữa kỳ. Hai bạn bảo tôi lập tài khoản mạng, chỉ vài phút là thành đại thần triệu người theo dõi, nhưng tôi từ chối. Thánh Quang Thảo đã giao cho La Viêm và ông đang luyện thành đan thanh tẩy nguyền rủa. Ông mời tôi qua nhà, nói có chuyện quan trọng, có thể liên quan nguồn gốc lời nguyền năm năm trước.

Nghe xong, lòng tôi bình tĩnh. Tôi nghĩ Lý Đạo Minh trở về sẽ tái chiến. Đông Phương Thư kể thêm, từ khi mấy người Trương gia bị bắt, nhà này im hơi lặng tiếng. Có tin đồn họ ngầm săn giết Chức Nghiệp Giả Hi Hữu nhưng không có bằng chứng, người tung tin cũng bốc hơi, ai cũng cho là đối thủ bôi nhọ. Đông Phương Thư mong đó là thật để Cục Chấp Pháp nhổ cỏ Trương gia.

Đúng lúc đó, mi tâm tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ, như có nguy hiểm vô hình đang nhắm vào mình. Tôi quyết định tạm không ra khỏi thành, tích lũy thực lực, rồi cùng hai bạn tới nhà La Viêm. Ở đầu ngõ, chúng tôi gặp bà mối vừa bước ra khỏi nhà ông, mặt cau có, lẩm bẩm chửi rằng nguyền rủa cả đời lão không lấy nổi vợ. Thấy ba chúng tôi sừng sững trước mặt, bà gượng cười rồi chuồn mất.

La Viêm, học đồ Luyện Đan Sư, đang luyện thư pháp, nét bút loạn vì bực chuyện mai mối. Thấy chúng tôi, ông rạng rỡ hẳn, mời vào pha trà và cảm ơn vì nhờ chúng tôi mà ông thoát chết.

Ông kể rằng năm năm trước ông tới phế tích Địa Hạ Thành số 17 của Giác Quỷ tộc để hái thảo dược. Ông lọt vào một không gian ngầm tối om, thấy con đường lát đá dẫn tới một cánh cổng đá khắc hoa văn ma quái, bị đập thủng một lỗ. Phía sau là một bệ đá tế đàn trống trơn. Ông bước lên bệ, thì một luồng năng lượng quỷ dị từ dưới lòng đất trào lên, xâm nhập cơ thể. Ông liều mạng chạy. Về nhà, lời nguyền bám riết, thể chất mỗi ngày một suy kiệt, ông sống nhờ đan dược áp chế.

Tôi đã tìm hiểu sơ về Giác Quỷ tộc. Họ có tổng cộng mười bảy tòa Địa Hạ Thành. Trừ Địa Hạ Thành số 1, các thành còn lại đều nhỏ và ít giá trị thám hiểm, nên tin về số 17 thật chấn động. Trước khi chúng tôi ra về, La Viêm tặng một hộp gấm đựng đan dược do tự tay ông luyện. Có loại tăng chiến lực trong thời gian ngắn, có loại trị thương cao cấp. Ông dặn cần loại nào cứ nói.

Ba ngày sau, Tiền Đại Long tới căn hộ Thượng Lâm Uyển của tôi báo cáo. Ông dẫn anh em đi tàu hỏa tới Vọng Thành, cách hơn ba trăm cây số, bán toàn bộ chiến lợi phẩm ở Chợ Đen, thu hơn bảy mươi ba vạn Tinh Nguyên. Tôi hài lòng, bảo ông chuyển đủ sáu mươi vạn cho tôi. Mười ba vạn dư ra, bảy người cứ chia nhau, phân phát thế nào tùy ông quyết.

Đám đàn em của Tiền Đại Long mừng rỡ khôn xiết. Mười ba vạn bằng thu nhập cả năm của họ. Bình thường họ liều mạng đi săn ngoài dã ngoại, cả tháng cũng chỉ kiếm được hơn một vạn Tinh Nguyên. Họ hứa tuyệt đối trung thành, tin rằng theo tiên sinh kiếm tiền thì sớm muộn cũng mua nổi Phá Cảnh Thạch.

Tôi gửi tọa độ một hang núi bí mật, nơi cất số chiến lợi phẩm còn lại, để họ đi thêm một chuyến, thù lao nhiều hơn. Tôi cũng cảnh báo rằng Trương gia đang để mắt tới tôi, có thể truy vết cả họ. Tiền Đại Long răn đe đàn em về thực lực của tiên sinh, bắt cải trang rồi rời thành. Khi họ lần mò tới hang núi, tất cả đều sững sờ chết lặng.

Tôi nhận thấy Trương gia im ắng nhưng đang toan tính, nên không ra khỏi nội thành. Tôi chờ Kỳ Thi Giữa Kỳ, diễn ra trong Quần Thể Bí Cảnh Nhị giai của trường, một bãi cày kinh nghiệm đúng nghĩa, để phá cảnh. Hiện tại kinh nghiệm của tôi chưa đủ để tiến hóa Triệu Hồi Thiết Vũ Ưng.

Trung Học Vũ Thành giăng đèn kết hoa rực rỡ như đón Tết. Tôi đã bán hết sách kỹ năng và đồ tạp nham, trong tay có một trăm năm mươi vạn Tinh Nguyên. Tôi tới nhà đấu giá của Mạo Hiểm Giả Công Hội, nơi nay xuất hiện nhiều gương mặt lạ. Kinh Nghiệm Kết Tinh Cao Cấp đã hết hàng. Tôi tìm được Khế Ước Thú Cưng cấp Lãnh Chủ, giá một triệu Tinh Nguyên. Mục tiêu càng suy yếu thì tỷ lệ thành công càng cao. Huyết Ngọc Ngô Công vốn có thiện cảm cao với tôi nhờ Linh Trùng Dục Thành Quán, nên tôi mua ngay.

Còn năm mươi vạn, tôi xem sách kỹ năng Triệu Hoán Sư. Sách một sao giá vài nghìn, hai sao hơn mười vạn, ba sao lên tới hàng triệu. Tôi đã cấp 20 và đã có hệ thống tiến hóa nên chọn loại hai sao yêu cầu cấp 20. Sau một hồi cân nhắc, tôi chọn ba cuốn ưng ý nhất, tổng gần bốn mươi vạn Tinh Nguyên, và học ngay.

Viên Hầu Hộ Vệ triệu hoán một hộ vệ Viên Hầu đồng cấp, trang bị tăng theo cấp, hồi chiêu ba trăm giây. Ám Ảnh Ác Ma cho phép nhập thể, tàng hình và giấu khí tức, hồi chiêu một trăm giây. Man Ngưu Xung Tràng triệu mười ảo ảnh Man Ngưu húc văng kẻ địch, duy trì sáu mươi giây, hồi chiêu một trăm giây.

Tôi về tới nhà thì Lão Lý gọi điện dặn ngày mai có mặt đúng giờ. Thi tốt có thể được trường hàng đầu tuyển thẳng. Hơn một nghìn trường đại học đã cử người tới Vũ Thành tuyển sinh, trong đó có đại diện hơn mười trường Bách Đại Danh Giáo, và cả một nhân vật của Thập Đại Danh Giáo. Quyền quý trong thành đều khép nép. Có một lão giả áo xanh, lưng đeo kiếm, chỉ khẽ gật đầu rồi ngự kiếm bay lên tầng mây. Không ai dám cản đường, chỉ biết nín thở kính cẩn dõi theo.

⚑ Báo lỗi chương 18 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích