Bỏ qua tới nội dung

Chương 12: Chìa Khóa Bí Cảnh Và Lôi Tê

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương

Chương 12: Chìa Khóa Bí Cảnh Và Lôi TêTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:007:48
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trên bậc thềm Thần Miếu, Trương Thiên Vũ quỳ dưới chân tôi. Vương Đức xách ngược gã lên, lục soát từng thứ rồi dâng chiến lợi phẩm, trong đó có một viên cầu kim loại màu bạc. Đúng lúc ấy, tiếng đào ầm ầm vọng ra từ trong miếu. Trương Thiên Vũ liền nói rằng gã biết cách vào không gian ngầm, nhưng chỉ nói nếu được tha mạng. Tôi bảo cứ nói ra thì tôi sẽ không giết.

Gã tuyên bố viên cầu bạc chính là chìa khóa Bí Cảnh, không có nó thì đừng hòng vào. Cả ba chúng tôi đều sững sờ. Tôi nhận ra suy đoán của mình đã đúng, chỉ là thứ nằm dưới đất không phải một căn mật thất mà là một không gian độc lập, một Bí Cảnh. Tôi nghĩ thêm, hóa ra bí mật của Địa Hạ Thành chỉ giới thế gia mới nắm. Chu Mẫn Quân đã oanh tạc đào bới hơn chục hố sâu mà chẳng thấy gì, tôi đang định bỏ cuộc. Tôi bảo nàng cứ tiếp tục.

Tôi hỏi vì sao vào Bí Cảnh lại cần chìa khóa. Trương Thiên Vũ giải thích. Lối vào nguyên thủy của Bí Cảnh là một vòng xoáy không gian hoặc một khe nứt hư không. Nhưng các thế lực lớn đã phong ấn chúng, dựng cổng kiên cố rồi chế ra chìa khóa. Bức tượng thần tàn tạ trong Thần Miếu được dựng lên để ngụy trang, chính nó là cánh cổng, còn hốc khảm thì nằm ở lưng tượng.

Gã ngạc nhiên khi nhóm tôi mù tịt như vậy, chắc nghĩ chúng tôi là dân đen tầng đáy. Tôi tự hỏi liệu đây có phải một quy tắc của thế giới, lối vào Bí Cảnh nào cũng buộc phải là một cánh cửa.

Tôi quét mắt nhìn qua đám người đang đứng ngoài. “Tiền Đại Long, lại đây giúp ta một việc.” Ông bước tới, tim đập thình thịch như nổi trống. Tôi bảo ông dẫn sáu người ra ngoài, thu gom chiến lợi phẩm của đám Trương gia. Ông ba mươi bảy tuổi, vợ đã mất trong thú triều mười lăm năm trước, còn đứa con gái mười sáu tuổi đang học lớp mười. Tôi hỏi ông có muốn đổi đời, kiếm thật nhiều tiền không. Ông đáp muốn, nhưng sợ Trương gia.

Tôi tặng ông một viên Phá Cảnh Thạch lấy được trên người Trương Thiên Vũ. Ông run rẩy kích hoạt, kim quang bao phủ, phá cảnh thành công và trông trẻ ra ba bốn tuổi. Ông dập đầu thề làm gia bộc trung thành, xưng tôi là chủ nhân. Tôi chỉnh lại, cứ gọi là tiên sinh. Bảng thuộc tính của ông giờ là Thương Binh phổ thông, cấp 10 đã phá cảnh, thể chất 76, linh hồn 13, thiên phú Trường Thương Tinh Thông và Kiên Nghị, mỗi cái một sao.

Trương Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này, ngầm thề sẽ báo thù. Tiền Đại Long hiểu rõ bổn phận gia bộc là bảo vệ uy nghiêm của chủ nhân, nên lập tức ra mặt trấn áp ánh nhìn của gã. Lúc đó Vương Đức gọi từ sau tượng thần. Cậu ta thấy một hốc khảm tròn vừa vặn một nắm tay. Tôi đặt viên cầu bạc vào, một bảng thông tin hiện lên, đó là Bí Cảnh Tùng Lâm Pháp Tắc, cấp bậc Nhị giai.

Bảng ghi giới hạn cấp từ 11 đến 20, tối đa mười người, thời gian hồi chiêu ba mươi ngày. Phạm vi là một khu Rừng Rậm Nguyên Thủy, vật rơi gồm thảo dược, khoáng thạch, gỗ quý và vật liệu rèn đúc. Tôi cất viên cầu chìa khóa vào túi, chưa vào ngay, vì còn phải giải quyết cục diện bên ngoài.

Tôi nói với Tiền Đại Long và sáu người kia rằng ai đã thấy tôi ra tay với người của Trương gia thì chỉ có hai đường. Một là thành người không còn miệng, hai là thành đồng đảng của tôi. Để chứng tỏ lòng thành, tôi bắt họ tự tay chịu trách nhiệm với Trương Thiên Vũ, coi như giấy chứng nhận đầu hàng. Lời tôi nói bằng giọng hờ hững, nhưng lọt vào tai họ chẳng khác nào một ân huệ trời cho.

Ba phút sau, Tiền Đại Long báo Trương Thiên Vũ đã không còn là mối họa. Tôi thở dài vì còn quá yếu. Đông Phương Thư lo Trương gia sẽ sớm điều tra ra, và cảm giác cấp bách vô hình lại đè nặng lên vai tôi.

Hơn trăm món chiến lợi phẩm chất thành gò. Tôi rà qua từng món, và luồng thông tin thuộc tính ồ ạt tràn vào đầu. Tôi chia thành ba đống. Trang bị như giáp nặng, giáp da, pháp bào và giày chiếm gần một nửa, phần còn lại là nguyên liệu tạp vật. Nhà Đông Phương Thư mở tiệm tạp hóa nên cậu ta nắm rõ mánh giao dịch ngầm. Tiền Đại Long đề nghị bán ở Hắc Thị, nhưng không phải Hắc Thị Vũ Thành mà ở một thành phố lân cận cách hơn trăm dặm, đi bằng đoàn tàu ma pháp.

Tôi bảo họ ra ngoài chờ rồi dùng chìa khóa. “Cửa Bí Cảnh, mở!” Ba chúng tôi xuyên qua đường hầm không gian bảy sắc, bước vào một khu rừng nguyên sinh. Vương Đức cầm cự thuẫn đi đầu. Đông Phương Thư bọc hậu. Cậu ta quay sang hỏi tôi. “Khương ca, giờ chúng ta đi hướng nào?” Tôi chỉ cười, bảo cứ đứng vững đã.

Chúng tôi dựng thế trận phòng hộ: Bầy Sói, Thiết Vũ Ưng, phi kiếm quây quanh thân tôi. Chu Mẫn Quân kích hoạt Phân Thân trấn ba phương vị, Đông Phương Thư cũng triệu sói hỗ trợ. Tôi lấy ra chiến lợi phẩm đặc biệt thu được từ Trương Thiên Vũ và hơn hai mươi gã mạo hiểm giả. Gộp lại là sáu viên Đá Nâng Cấp, cùng hai cuốn sách kỹ năng một sao, yêu cầu cấp 11.

Tôi đưa Vương Đức cuốn Thuẫn Bộ, giúp di chuyển chớp nhoáng cự ly ngắn. Tôi đưa Đông Phương Thư cuốn Chấn, phát ra chữ CHẤN làm chấn động tâm thần, còn có nhánh tiến giai. Kỹ năng Trào Phúng của Vương Đức đạt cấp 8, quét ngang cả khu rừng. Hung thú gầm rú kéo tới từ bốn phía. Tôi hạ lệnh đồ sát quái, truy lùng Boss để thông quan.

Nửa giờ càn quét, Vương Đức và Đông Phương Thư thở hồng hộc, còn tôi vẫn sung mãn nhờ thuộc tính lớn. Tôi đạt cấp 15, dồn mười điểm tự do vào linh hồn, nên khoảng cách thao túng triệu hoán vật được nới rộng hơn. Thông báo giết quái nối nhau hiện lên: Hỏa Lang cấp 14, Trường Mao Trư cấp 11, rồi Cụ Phong Hổ cấp 16, một con mãnh hổ cao năm mét.

Đông Phương Thư dùng CHẤN làm con hổ choáng. Tôi gom rất nhiều phi kiếm thành một Kiếm Long, xuyên thủng thân nó. Nhưng tôi nhận thấy sát thương của phi kiếm còn đuối, và nghĩ đến chuyện nâng chất lượng phi kiếm. Chu Mẫn Quân thả Viêm Bạo nổ giữa bầy thú. Rồi một bóng đen khổng lồ hiện ra: Boss dài hơn mười lăm mét, hình tê giác cổ đại, sừng đơn phóng ra tia sét xanh. Cả ba chúng tôi đứng chết lặng, ngước nhìn con hung thú tựa một ngọn núi nhỏ chắn ngang trước mặt.

Đông Phương Thư chia sẻ bảng chỉ số của nó. Lôi Tê, cấp Tinh Anh, Boss Bí Cảnh, cấp 20, thể chất 200, linh hồn 200, thiên phú Lôi Nguyên Tố Thân Hòa hai sao và Lôi Khải ba sao, kỹ năng Lôi Đình Bào Hao, Lôi Xạ và Thổ Tức. Vương Đức than một câu. “Khương ca, chỉ số của con quái này có vô lý quá không vậy?!” Tia lôi đình phá vỡ màn Quần Thể Tí Hộ của cậu ta, bầy sói bị điện giật cứng đờ, đất nung chảy thành lưu ly.

Tôi ngự kiếm đưa hai bạn lên cao, kêu họ bước lên. Chu Mẫn Quân cho ba bản thể cùng nổ Viêm Bạo, phá vỡ Lôi Khải. Nhưng thể chất 200 giúp vết thương của Lôi Tê khép lại rất nhanh, nên tôi ra lệnh tấn công dồn dập. Boss bất ngờ bộc phát tốc độ, chạy trốn vào rừng, khiến cả ba chúng tôi sững sờ. Tôi lập tức ngự kiếm đuổi theo.

Tôi dẫn đầu truy sát, vừa đi vừa quét hung thú trong phạm vi hơn hai trăm mét, điểm kinh nghiệm vượt một vạn. Tiếng sấm của boss khiến hung thú quanh vùng phủ phục run rẩy. Lôi Tê hết đường chạy, gầm lên phóng lôi đánh tan một phân thân hỏa diễm của Chu Mẫn Quân. Nhưng phân thân khác lao xuống, nhét một khối Viêm Bạo nén vào miệng nó, nổ từ bên trong.

Hệ thống báo tôi giết Lôi Tê, cấp 20, Tinh Anh, Boss Bí Cảnh cấp 2, nhận bốn nghìn điểm kinh nghiệm cùng hai trăm điểm Ngọc Bội Kinh Nghiệm, và bắt đầu kết toán sau ba phút. Kinh nghiệm của tôi đủ mười lăm nghìn điểm để thăng cấp. Tôi giao Anh Linh đi dọn quái, rồi nhặt xác Lôi Tê, được hai viên Lam Sắc Quang Cầu.

Trong ba phút đếm ngược, cả ba chúng tôi vẫn quét bản đồ. Vương Đức dùng Trào Phúng gom quái nên hiệu suất cực cao. Lúc kết toán, cả ba đều lên cấp: tôi cấp 17, Vương Đức và Đông Phương Thư cùng cấp 13. Triệu hoán vật biến mất, chúng tôi bị cuốn vào một vùng hư ảo và nghe giọng hệ thống thông báo thông quan. Tôi tiếc vì hạ Boss quá sớm. Đông Phương Thư nói hạ nhanh thì đánh giá càng cao. Phần thưởng là một Mảnh Bản Đồ.

Ra khỏi Thần Miếu, chúng tôi thấy nhóm Tiền Đại Long đang thu móng vuốt và da lông chuột, côn trùng. Tôi không kể cho họ chuyện mảnh bản đồ. Tôi tính sáng mai dẫn hai bạn đi nộp nhiệm vụ, và nghĩ nhà Trương gia chỉ tình cờ nắm giữ cái chìa khóa. Chia tay đoàn Tiền Đại Long xong, Vương Đức hăng hái lái xe đưa tôi về tận cổng chung cư, lúc trời đã nhá nhem.

⚑ Báo lỗi chương 12 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích