Chương 20: Nhẫn Trữ Vật, Ngoài Thành Diệt Địch, Phá Cảnh Nhị Giai
Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương
Hẹn giờ
Tôi và Lý Đạo Minh một lần nữa ước chiến. Hắn biết mình không thể thắng nổi tôi và cũng không muốn bêu xấu trước đám đông, nên chúng tôi hẹn đấu lại một trận kín đáo. Phần thưởng thông quan bí cảnh tôi còn chưa xem. Tôi bóp quả cầu vàng kim, và nhận được một chiếc Nhẫn Trữ Vật, không gian mười mét khối, không chứa được sinh vật sống.
Tôi vừa ra cổng trường thì Trương Thiên Võ gọi lại, dẫn tôi ra ngoại thành. Hai chúng tôi ngự không đi dạo trên đỉnh Thiên Trụ Phong. Mấy trăm Phi Kiếm hộ thể quanh tôi, còn ông mỗi bước đi lại ngưng ra một chữ Phi theo lối triện cổ. Ông bảo hôm nay có người báo, sắp tới sẽ có một học viện hoàn toàn mới, rất nguy hiểm, dặn tôi chú ý tin tức. Tôi mơ hồ đoán vị phó hiệu trưởng mặt lạnh này đã âm thầm bảo bọc tôi khỏi sự trả thù của Hoàng gia. Chiều tối, ông bay về hướng Vạn Thú Sơn Mạch, còn tôi về nhà, vẫn chưa quyết định chọn trường nào.
Thế giới này có hàng nghìn chức nghiệp, nên cũng không thiếu những vật phẩm thần kỳ như Nhẫn Trữ Vật. Nó cực kỳ hiếm, vì bản vẽ khó có, nguyên liệu đắt đỏ, chỉ Chức nghiệp giả hệ Luyện Khí cấp cao mới chế được. Chiếc nhẫn mười mét khối này đáng giá ngang một món trang bị Sử Thi cấp 30. Tôi đeo vào, dùng linh hồn lực liên kết với không gian bên trong, cất thử một chiếc tách trà. Tôi tính nhét thêm lương khô, nước uống, quần áo. Thật tiện lợi. Sau này có đồ quý giá cứ ném thẳng vào đây là an toàn nhất.
Tôi bóp thêm hai quả cầu lam rơi từ hai Boss Tinh Anh. Chúng cho một cân Mật Ngân và một gốc Tinh Hồng Long Xà Lan, mỗi món chỉ đáng một hai vạn Tinh Nguyên. Rồi tôi đọc tin tức trong điện thoại.
Ở phương xa, hai quốc gia nổ ra xung đột vũ trang, nghi có Dị tộc cấp cao nhúng tay. Các thế lực ngoài biên giới cũng đang liên thủ bao vây Đại Hạ. Đại Hạ đang chuẩn bị phương án đào tạo nhân tài chiến đấu đặc biệt. Tôi cười lạnh. Nhân loại chưa làm chúa tể Lam Tinh mà đã cắn xé nhau. Tôi chỉ mong thông tin về ngôi trường mới không để tôi chờ quá lâu.
Mấy ngày sau, tôi tới Mạo Hiểm Giả Công Hội, qua khảo hạch và thành Mạo Hiểm Giả Nhị Giai, mỗi năm được vào Bí Cảnh Nhị Giai miễn phí một lần. Trong khi đó, vô số đại diện tuyển sinh gọi điện mời chào, tôi đều khất lại. Tôi mở Bí Cảnh Tổ Trùng Sa Mạc. Đó là một cổng đá man hoang, giới hạn một người vào, yêu cầu cấp từ hai mươi trở xuống, cấp Nhị Giai, bên trong là sa mạc vô tận và quái cực kỳ đông.
Tôi linh cảm chỉ cần nâng thêm một kỹ năng lên ba sao, mình sẽ chạm trạng thái Huyền Diệu và phá cảnh. Biển cát bên dưới chợt sôi trào như nước sôi. Vô số Sa Mạc Phi Trùng cấp 5, to cỡ nắm tay, bay ra. Tôi dùng bốn trăm Phi Kiếm hóa thành bão thép, tung Vạn Kiếm Quy Tông. Mỗi con chỉ cho hai phẩy hai điểm kinh nghiệm, nhưng chỉ trong vài giây thanh kinh nghiệm của tôi tăng hơn một vạn.
Bầy Phi Trùng đông tới mức dị thường, bốn trăm Phi Kiếm cũng bị ép sát. Tôi gọi bốn Kim Vũ Ưng xé toạc hư không, ra lệnh cho chúng đi tìm đầu lĩnh. Boss lộ diện. Đó là Kim Sí Sa Trùng, toàn thân dát vàng, dài hơn một mét, lớp vỏ cứng chặn cả cú húc của Man Ngưu Xung Tràng, làm hiệu ứng đẩy lùi mất tác dụng.
Tôi dùng Triệu Hoán Anh Linh, gọi Chu Mẫn Quân, nữ tướng với ba đoàn hỏa diễm hộ thể quanh mình. Nàng ném hỏa thương ghim xuyên đầu Boss cấp 20 Tinh Anh, nổ nó thành tro. Tôi nhận năm nghìn điểm kinh nghiệm. Tôi chuyển hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm sang hai nghìn điểm độ thuần thục, dồn hết vào Man Ngưu Xung Tràng hai sao, khiến kỹ năng thăng cấp liên tục. Bí cảnh báo thông quan và đếm ngược ba phút trước khi truyền tống.
Boss vừa ngã, đám quái trùng cấp thấp còn lại hoảng loạn tháo chạy tứ tán. Tôi thu chiến lợi phẩm từ xác Kim Sí Sa Trùng, nhận hai quả cầu lam, có Đá Nâng Cấp Kỹ Năng và Kết Tinh Kinh Nghiệm Trung Cấp, rồi được truyền tống ra ngoài.
Phần thưởng thông quan gồm mười viên Trung Cấp Kinh Nghiệm Kết Tinh, mỗi viên chứa từ một nghìn đến mười nghìn điểm, đánh giá thông quan Cấp S và một nghìn điểm thuần thục. Tôi cắn nát kết tinh, chừa đúng hai mươi nghìn điểm để tiến hóa kỹ năng, phần dư đổi sang thuần thục. Điểm thuần thục tích lũy được ba nghìn ba trăm, đủ để nâng thẳng Chuyển Dịch Sát Thương lên cấp 10.
Nhân viên phục vụ thấy tôi móc ra mười viên kết tinh, nhận ra có một cường giả ẩn mình, mời tôi đi làm thủ tục. Tôi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến hóa. Đúng lúc đó, vài gã mạo hiểm giả trang bị tận răng nghênh ngang bước vào đại sảnh, thu hút mọi ánh nhìn.
Người trong sảnh nhận ra đó là Thiên Phong Mạo Hiểm Đoàn, đoàn mạnh nhất Vũ Thành kể từ khi Thiết Hùng bị xóa sổ, do Long Thiên Phong cầm đầu. Họ cũng nhận ra tôi, thiên tài đã đè bẹp Long Kỵ Sĩ Lý Đạo Minh và đứng đầu kỳ thi giữa kỳ.
Tôi tiến hóa Man Ngưu Xung Tràng. Ánh sáng hoàng kim bùng lên, hư ảnh hàng nghìn Man Ngưu phủ kín khu nghỉ ngơi. Tôi không cần suy nghĩ nửa giây mà chọn Lộ tuyến một, Vô Hạn Số Lượng, số Man Ngưu tăng gấp mười lên một nghìn con, tồn tại sáu mươi giây, hồi chiêu một trăm giây, thay vì Tiến Giai Man Ngưu.
Long Thiên Phong đối chiếu gương mặt tôi với chân dung trên lệnh truy nã ở Hắc Thị, treo thưởng một triệu tệ, tám chín phần mười là đúng người. Hắn quyết định dụ tôi ra ngoài thành. Công Hội có pháp trận cấm võ nên hắn sai đàn em qua tát cho tôi tỉnh. Thuộc hạ sợ bị chấp pháp, nên hắn phải tự gào gọi tôi dậy.
Tiến hóa xong, dị tượng tan biến, tôi mở mắt. Tôi dùng áp bức linh hồn khiến gã đàn em ngất xỉu, rồi hỏi xem ai sai khiến. Một tên khác chối rằng chỉ đi ngang qua. Tôi bảo hắn nói dối. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng vô hình từ trên cao giáng xuống, bám vào linh hồn tôi. Một giọng ra lệnh vang lên trong đầu. “Ra khỏi thành!”
Tôi đi thẳng một mạch hơn mười dặm đường rừng. Dân quanh đó lo tôi nguy to, định báo Chấp Pháp Cục. Long Thiên Phong bám theo phía sau, hô các huynh đệ Trương gia ra nhận người. Mười Chức Nghiệp Giả Nhị Giai đỉnh phong lao ra vây tôi. Họ mừng rỡ, vì sắp có Phá Cảnh Đan do gia chủ hứa. Một ả trung niên cầm cự kiếm răng cưa chém tới.
Tôi lên tiếng mỉa mai họ, rằng cả bọn không có nổi một Tam giai. Rồi tôi ra lệnh Triệu Hồi Bầy Sói. Tiếng sói tru nghe rợn cả tóc gáy, xé rách mây trời và dội khắp bình nguyên.
Bốn nghìn cự lang đạp vỡ không gian, từng con hung hãn bước ra, đen đặc cả một vùng. Chúng kết hợp tàng hình với Vạn Kiếm Quyết, hàng nghìn Phi Kiếm xé gió. Chưa đầy ba phút, mười Chức Nghiệp Giả Nhị Giai đỉnh phong của Trương gia đã bị giết sạch.
Tôi thừa nhận chính tôi đã san phẳng Trương Gia Trấn, và cảm ơn Long Thiên Phong dẫn đường. Long Thiên Phong kinh hãi, hiểu ra mình đã dẫn nhầm người, rồi hắn cũng bị giết. Mười một cái xác bị lột sạch. Tôi thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào Nhẫn Trữ Vật, gật đầu hài lòng. Tôi dùng Ám Ảnh Chi Lực ẩn thân, lướt qua Phùng Lan Thư đang dẫn đội ra ngoài thành.
Về sau tôi nghe kể, Phùng Lan Thư tới hiện trường. Đội viên báo có vết cắn của sói và vết kiếm, mọi tàn dư năng lượng đều đến từ một người. Mạo hiểm giả chết ở hoang dã thì không cần lập án, nên cô cho thu xác rút lui. Cô tự hỏi, thật sự rất muốn biết tương lai của cậu thiếu niên này sẽ ra sao, chết yểu hay thành chúa tể một phương.
Tôi trở về, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, chìm vào trạng thái Huyền Diệu. Thứ khí tức kỳ dị gột rửa thể phách tôi, rồi tầng gông cùm thứ hai vỡ vụn. Tôi tự lực phá cảnh, thành Chức Nghiệp Giả Nhị Giai, mọi chỉ số tăng gấp đôi, Thể phách cộng một trăm, Linh hồn cộng một trăm.
Tôi thức tỉnh thiên phú ba sao Hộ Chủ. Khi bản thể gặp nguy hiểm, toàn bộ Triệu Hoán Vật nhận thêm ba trăm phần trăm tốc độ di chuyển, lập tức quay về hộ giá. Tôi còn có kỹ năng bị động ba sao Ma Lực Phi Phong, cấp 1. Mỗi sinh linh triệu hoán được thêm một tầng hộ thuẫn ma pháp, tối đa mười tầng.
Tôi tới câu lạc bộ và gặp Lý Đạo Minh sắp rời Vũ Thành. Hai chúng tôi cười lớn, cùng bước lên sàn tỉ thí rộng cả vạn mét vuông. Tôi thả bốn nghìn cự lang cùng mười tầng hộ thuẫn. Lý Đạo Minh vừa triệu Địa Long ra, nhìn thấy biển sói, sắc mặt đen như đít nồi. Hắn than rằng chơi thế này thì ai chơi lại.
Tôi hỏi hắn đã phá Tầng Gông Cùm Thứ Hai chưa. Hắn nói chưa, vì muốn tự ngưng tụ nội lực chứ không dùng Phá Cảnh Ngọc. Tôi bảo tôi đã tự phá cảnh, Thể phách và Linh hồn mỗi thứ cộng một trăm, gấp đôi so với dùng Phá Cảnh Ngọc. Hắn chết lặng, vì hắn tưởng tôi có Phá Cảnh Ngọc.
Để công bằng, tôi chỉ dùng mười con cự lang. Lang Vương phủ u quang, khiến chúng tàng hình. Lý Đạo Minh múa Long Thương thành một vòng lửa hộ thân, rồi thi triển Long Uy, làm mười con sói ngất xỉu. Những đòn cắn của chúng chỉ vừa đủ phá lớp vảy Địa Long. Lý Đạo Minh bảo tôi cứ tăng lên gấp mười lần. Tôi đáp được thôi, vậy tiếp theo, một trăm con nhé.
⚑ Báo lỗi chương 20 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.