Chương 17: Trương Gia Trấn Diệt, Kiếm Tiên Xuất Hiện
Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 20 chương
Hẹn giờ
Tôi vẫn dựa lưng vào thân cây khô, nét mặt chẳng gợn sóng trước những lời châm chọc. Ánh mắt tôi lạnh như đang nhìn một đám xác chết. Gió buốt như từ Cửu U thổi tới quét qua bãi hoang, tiếng sói tru vang khắp bốn phương. Bốn nghìn cự lang do bốn Lang Vương đen tuyền chỉ huy đã được tôi triệu hồi từ trước, phủ kín trong màn sương che giấu hình thể.
Tôi buông một câu rằng bọn họ chỉ là lũ kiến hôi. Cả đám cười ngả nghiêng. Một gã hộ pháp xách Lưu Tinh Chùy bước ra, nói sẽ thay cha mẹ tôi dạy dỗ tôi một bài học. Nghe tới hai chữ cha mẹ, sát ý trong tôi bùng lên. Cả hai kiếp tôi đều mồ côi, và với tôi phụ mẫu là thứ thiêng liêng không ai được đem ra giễu. Tôi đổi ý, không chơi đùa nữa.
Khi bọn chúng giật mình nhìn lại, cả đoàn đã bị một đại quân sói cao hơn bốn mét, lông xanh thẫm, mắt đỏ rực phong tỏa kín bốn phía.
Chu Nghị là người nhận ra trước. Gã gào lên rằng đó là U Linh Lang, loài sói thoắt ẩn thoắt hiện, biết tàng hình. Bầy sói biến mất vào màn đêm. Chỉ trong một hơi thở, hơn chục mạo hiểm giả bị móng vuốt vô hình hạ gục. Vương Lực gào cả đoàn tập hợp phản sát, nói chúng chỉ là U Linh Lang Nhất giai. Nhưng bốn nghìn con dưới bốn Lang Vương đồng loạt gầm lên, rồi xông tới theo lệnh của tôi.
Hai thủ lĩnh đều là Nhị giai đỉnh phong, nên đem hết át chủ bài ra mở đường. Vương Lực xé cuộn trục cổ Thiên Hỏa Giáng Lâm, tạo ra một biển lửa rộng hơn trăm mét. Chu Nghị bấm một ống kim loại, bắn ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm, món đồ trị giá bốn mươi vạn tệ. Rồi hai người tách ra chạy ngược hướng, gào lên thề trả thù. “Sống được đứa nào hay đứa đó!”
Hai tên tưởng đã thoát. Tôi lại kích hoạt Triệu Hồi Bầy Sói. Bốn nghìn cự lang đạp vỡ hư không, hiện ra ngay trước mặt chúng. Hỗn Độn Lang Vương gầm một tiếng, cả bầy lập tức tàng hình, sẵn sàng ám sát. Chu Nghị và Vương Lực chết lặng. Bốn nghìn con, hai lần liên tiếp. Chúng không tin nổi một học sinh cấp ba dùng nổi đại chiêu hao tổn tới mức này.
Chu Nghị quỳ sụp xuống, van xin, dâng hết tiền bạc. Tôi hỏi gã có đúng là người Trương gia hay không, và tra ra những điều cần biết. Rồi Chu Mẫn Quân phóng một ngọn hỏa thương ghim thẳng vào cổ họng gã. Tôi ngự Phi Kiếm rời Cổ Chiến Trường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: đi nhổ cỏ tận gốc.
Chu Mẫn Quân khuyên tôi đừng tự lộ diện. Nàng nói tôi hoàn toàn có thể dàn dựng thành một vụ thú triều ngoài ý muốn. Ý tưởng ấy hợp ý tôi, và trong đầu tôi lập tức hiện ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Nàng nhận lệnh đi ngay.
Giữa vùng hoang dã có vài chục thị trấn nhỏ không chịu sự quản lý của luật pháp, nhiều trấn là địa bàn của các đoàn mạo hiểm, hoặc cứ điểm của đại thế gia. Trương Gia Trấn do chính Trương gia dựng nên, hơn một nghìn ngôi nhà, bốn trục đường chính, đầy cơ sở giải trí và cửa hàng bán trang bị. Ba đầu lĩnh Thiết Hùng bị bỏ lại giữ nhà đang ngồi nhậu, vừa chửi Vương Lực vừa cụng chén. Ba chiếc chén va vào nhau chan chát. Rồi một tên bị xé cổ họng bởi thứ vô hình.
Chỉ trong vài nhịp thở, hơn một trăm mạo hiểm giả đã chết. Trương Diệp, nhị đệ của gia chủ Trương gia, một cường giả Tam giai, nhận báo cáo rằng có thứ gì đó vô hình đang tàn sát, thương vong đã quá trăm. Gã lập tức ra lệnh tập hợp toàn bộ nhân thủ về quảng trường trung tâm.
Quảng trường rộng hơn một vạn mét vuông, xung quanh là sòng bạc, quán trọ và quán rượu. Hơn bốn trăm người sống sót tụ về, chia thành hơn mười tổ đội. Một mạo hiểm giả báo rằng vết thương trên cổ đồng đội là dấu răng thú, chắc là bầy hung thú tàng hình. Trương Diệp ngửi thấy mùi tanh của dã thú. Gã gửi tin cầu viện cho đại ca nhưng không được hồi âm. Gã bèn chia hai cánh quân đi lùng, rồi tự mình dẫn đám tâm phúc đi theo. Hai đội vừa tản ra đã bị lửa oanh tạc, thương vong quá nửa. Lòng dạ bọn chúng đến lúc này đã hoàn toàn tan rã.
Trương Diệp vung Tán Tinh Phiến. Luồng sáng đỏ hóa thành hàng vạn tia tinh quang bắn xuống như mưa, xuyên thủng cả mặt đường bê tông, bắn thủng vài con cự lang né không kịp. Gã liên tục xả kỹ năng diện rộng, giữ vững thế phòng thủ trong bán kính mười mét, và đoán ra có một Boss mạnh đang đứng sau.
Tôi và Chu Mẫn Quân đứng trên nóc tòa nhà cao nhất. Nàng báo cho tôi biết, đối thủ chỉ là Tam giai cấp Phổ Thông. Tôi ra hiệu, Hỏa Xà lao xuống nuốt trọn chùm tinh quang ba sao rồi phun ngược vào một góc sân. Hỏa Điểu thả Hỏa Liên, trói gô gã lại. Hỏa Hồ bắn một quả cầu năng lượng hắc ám lẫn hỏa diễm, đánh vỡ nát giáp phòng ngự. Uy lực của cả ba còn được nhân bội nhờ Hỏa Diễm Thân Hòa của Chu Mẫn Quân.
Trương Diệp vừa mới đột phá Tam giai. Hắn tiếc nuối, không cam lòng, và chết trong một tiếng nổ rền, không còn lại một mẩu tro cốt. Vụ nổ san phẳng cả quảng trường thành một cái hố sâu hoắm.
Tôi nhận xét rằng Chức nghiệp giả Tam giai sơ kỳ cấp Phổ Thông thì trần sức mạnh có hạn. Tôi sai Chu Mẫn Quân xử lý nốt đám còn lại, còn mình đi vơ sạch những thứ quý giá nhất trong trấn. Tôi cố tình để lại đồ vặt cho đám người hôi của ngày mai kéo tới, để chúng xóa dấu vết giúp tôi. Sách kỹ năng phổ thông thì sẽ đem bán ở Nhà Đấu Giá Mạo Hiểm Giả.
Rồi tôi dồn chín viên Đá Nâng Cấp Kỹ Năng vào Kiếm Vũ Thuật. Kỹ năng đạt cấp 10 tối đa. Tôi đổi ba mươi sáu viên Kinh Nghiệm Kết Tinh Sơ Cấp lấy hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm và tiến hóa Kiếm Vũ Thuật lên hai sao. Hệ thống đưa hai nhánh. Một là Vô Hạn Số Lượng, số phi kiếm tăng vọt, biến tôi thành chúa tể vạn kiếm. Hai là Vạn Kiếm Quy Nhất, dung luyện mọi Phi Kiếm thành một.
Tôi muốn cả hai. Hệ thống không từ chối, tự sinh ra một nhánh thứ ba, Vạn Biến Như Nhất, vừa nhiều kiếm vừa dung hợp thành cự kiếm, tụ tán tùy tâm. Tôi chọn nhánh ba, nhận được kỹ năng ba sao Vạn Kiếm Quyết. Toàn bộ Phi Kiếm có thể dung luyện thành một thể duy nhất.
Tiếp theo tôi tính tiến hóa Ngọc Bội Kinh Nghiệm, nâng tốc độ nhận kinh nghiệm từ năm lên mười phần trăm, tốn năm mươi nghìn điểm. Tôi dùng viên Kinh Nghiệm Kết Tinh Cao Cấp chứa bảy mươi nghìn điểm, viên duy nhất lấy được ở Trương Gia Trấn. Hệ thống không hoàn trả phần dư hai mươi nghìn. Tôi tiếc nhưng đành chấp nhận, và tiến hóa thành công. Rồi tôi đổi mười bốn viên Sơ Cấp cộng hai viên Trung Cấp lấy hai mươi nghìn điểm nữa, tiến hóa thiên phú hai sao Ngự Sứ.
Ngự Sứ lên ba sao, tăng chiến lực cho triệu hoán vật do tôi trực tiếp ngự sứ từ hai mươi lên ba mươi phần trăm. Tôi đổi nốt kết tinh còn lại thành độ thuần thục rồi mở bảng. Tôi cấp 20, có hai thiên phú là Tứ Trọng Triệu Hoán bốn sao và Ngự Sứ ba sao. Kỹ năng chủ động ba sao có Triệu Hồi Bầy Sói, Vạn Kiếm Quyết và Triệu Hoán Anh Linh. Triệu Hồi Thiết Vũ Ưng còn hai sao, muốn lên ba sao cần năm mươi nghìn điểm kinh nghiệm. Kỹ năng bị động Chuyển Dịch Sát Thương ba sao, cấp 1, chuyển năm phần trăm sát thương sang triệu hoán vật gần nhất.
Sáng sớm, tôi ngự kiếm cùng mấy trăm Phi Kiếm bay về Vũ Thành. Về tới nhà, tôi thấy có dấu vết người lạ vào, nhưng mệt quá nên bảo Chu Mẫn Quân gác, rồi đi ngủ.
Tôi không hề biết một người đi đường đã quay lại cảnh thiếu niên áo trắng ngự kiếm bay giữa mây và đăng lên mạng với cái tên Kiếm Tiên ngự kiếm phi hành. Dân mạng cãi nhau không dứt. Người bảo chắc chắn là Kiếm Tiên. Người khác bĩu môi rằng chưa chắc đã là Kiếm Tiên thật, khéo chỉ là Kiếm Khách dùng đạo cụ.
Về sau tôi mới biết, ai cũng hiểu Kiếm Tiên là chức nghiệp vương bài cấp Sử Thi mà hiếm ai được gặp. Ở Tiên Thần Học Viện, một trong Thập Đại Danh Giáo, gồm Tiên Học Viện và Thần Học Viện, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, có một người ngồi trên đỉnh núi cao vạn mét. Đó là Kiếm Phàm, viện trưởng Tiên Học Viện, một Kiếm Tiên sống hơn trăm năm. Về sát thương thuần túy, gần như không ai trên ông.
Ông mở đường link xem thiếu niên áo trắng ngự kiếm cùng hàng trăm Phi Kiếm. Ông không nhận ra kỹ năng đó. Nó không giống Hoán Kiếm Thuật, cũng chẳng giống Bách Kiếm Thuật. Nhưng ông thấy thiếu niên có phong thái của kẻ đã ngộ đạo. Ông quyết định rảnh rỗi sẽ đích thân tới Vũ Thành, xem đó có phải mầm non Kiếm Tiên biến dị hay không, và thầm mong người ấy đúng là người ông đang tìm.